Pháp luật

Sát hại vợ câm điếc, tạo hiện trường giả

TAND tỉnh Quảng Nam ngày 8/4 đã xét xử bị cáo Phạm Văn Tới (32 tuổi, trú phường An Phú, TP Tam Kỳ, Quảng Nam) về tội "Giết người".

Theo cáo trạng, năm 2018 Tới kết hôn với chị Phạm Thị Tuyết và có với nhau một con gái, 2 cả vợ chồng đều bị câm điếc bẩm sinh.

Năm 2020, chị Tuyết phát hiện chồng thường xuyên dùng điện thoại vào mạng xã hội, liên hệ với nhiều người để gửi ảnh, video có nội dung quan hệ đồng tính nên phản đối. Tức giận, Tới đã nảy sinh sát hại chị Tuyết.

Căn nhà nơi xảy ra vụ án


Sáng 16/5/2020, Tới thấy chị Tuyết đang gội đầu trong nhà vệ sinh thì giả vờ tới phụ giúp.

Lợi dụng lúc này, Tới đã bóp cổ và nhấn đầu chị Tuyết vào nước. Hậu quả chị Tuyết bị chết do ngạt.

Tới lấy chiếc nhẫn Tuyết đeo trên tay bỏ trên đầu tủ của người em với mục đích tạo hiện trường giả. Sau đó chạy ra sân nhà khóc lóc ra hiệu người dân xung quanh đến và tung tin có hai người phụ nữ vào nhà gây án, cướp tài sản.

Với hành vi trên, Tới bị HĐXX tuyên 18 năm tù.

Tác giả: Ngọc Khánh

Nguồn tin: Báo Công Lý

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP