Tin Hà Tĩnh

Quốc lộ 1A qua Hà Tĩnh ngập sâu

Quốc lộ 1A đoạn qua huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) có hai điểm ngập sâu từ 0,5 đến gần 1 m, nhà chức trách cấm người và phương tiện qua đây để tránh nguy hiểm.

Sáng 31/10, thượng tá Nguyễn Quang Thành, Trưởng công an huyện Nghi Xuân cho biết, điểm ngập kéo dài gần 1 km ở đoạn qua xã Xuân Lam, từ km 475 đến km 477+200. Nhiều chỗ nước dâng sát hộ lan mềm hai bên quốc lộ, nước xảy xiết rất nguy hiểm, nên nhà chức trách đã phát lệnh cấm đường từ chiều 30/10.

Quốc lộ 1A đoạn qua xã Xuân Lam, huyện Nghi Xuân ngập sâu 0,5 đến gần 1 m, sáng 31/10. Ảnh: Hùng Lê


"Đơn vị cử cán bộ phối hợp với phòng Cảnh sát giao thông (Công an Hà Tĩnh) và Thanh tra giao thông Hà Tĩnh chốt ở hai đầu điểm ngập, hướng dẫn tài xế, người dân di chuyển theo đường tránh quốc lộ 1A đoạn qua thị xã Hồng Lĩnh và huyện Nghi Xuân để đảm bảo an toàn", thượng tá Thành nói.

Đến 9h sáng nay, nước đã rút khoảng 10 cm, song xe máy và ôtô vẫn chưa thể đi qua. Nhà chức trách sẽ căn cứ vào diễn biến của thời tiết và lượng mưa, khi nước không còn tràn qua quốc lộ sẽ cân nhắc bỏ lệnh cấm.

Cảnh sát túc trực ở đầu đoạn quốc lộ bị ngập ở huyện Nghi Xuân, hướng dẫn tài xế đi theo đường tránh. Ảnh: Hùng Lê

Do ảnh hưởng lũ lụt, từ chiều hôm qua đến sáng nay, tại quốc lộ 15A từ ngã ba Đồng Lộc, huyện Can Lộc đến ngã ba Phúc Đồng, huyện Hương Khê có nhiều đoạn bị sạt mái ta luy dương; đường liên xã ở thị xã Kỳ Anh vạt đồi lở, hàng nghìn khối đất đá tràn xuống nửa mặt đường rộng từ 8 m đến 10 m. Nhà chức trách địa phương đã lắp đặt nhiều rào chắn, cử cán bộ túc trực cấm người qua lại.

Mưa lớn ba hôm nay khiến thành phố Hà Tĩnh, huyện Can Lộc, Thạch Hà, Hương Sơn, Vũ Quang, Cẩm Xuyên, thị xã Hồng Lĩnh ngập nặng từ 0,5 m đến 2 m, nhiều xã bị cô lập, nước tràn vào hàng trăm nhà dân.

Tác giả: Đức Hùng

Nguồn tin: Báo VnExpress

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP