Pháp luật

Những giao dịch tinh vi qua mạng xã hội tố cáo hành động phi pháp của 3 kiều nữ phố núi

Các đối tượng liên quan được xác định gồm: Đinh Thị Quyết (SN 1972) và Trần Thanh Thủy (SN 1982), Nguyễn Thị Thu Hằng (SN 1982), đều trú tại thị trấn Quy Đạt, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình.

gày 13/3, thông tin từ Công an huyện Minh Hóa, đơn vị vừa phối hợp các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh đã phá thành công chuyên án mang bí số TQ0320 triệt phá 02 đường dây đánh bạc bằng hình thức ghi số lô, số đề thông qua phương thức Zalo, facebook cá nhân.

Điều tra ban đầu, ban chuyên án xác định số tiền giao dịch đánh bạc trong mấy ngày gần đây là trên 300 triệu đồng, với khoảng hơn 30 đối tượng liên quan.

Công an làm việc với Nguyễn Thị Thu Hằng.

Tang vật thu được từ chuyên án hơn 30 triệu đồng, 12 điện thoại di động, 01 máy tính xách tay, 02 máy tính casino và hơn 40 bảng đề.

Các đối tượng liên quan được xác định gồm: Đinh Thị Quyết (SN 1972) và Trần Thanh Thủy (SN 1982), Nguyễn Thị Thu Hằng (SN 1982), đều trú tại thị trấn Quy Đạt, huyện Minh Hóa.

Công an huyện Minh Hóa và các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh đã lên kế hoạch đấu tranh, theo dõi trong thời gian khá dài, bởi hoạt động của 2 đường dây đánh bạc này khá tinh vi.

Mọi giao dịch liên quan đến hành vi đánh bạc đều thông qua Zalo, facebook nên việc đấu tranh, thu thập tài liệu gặp rất nhiều khó khăn.

Hiện, Công an huyện Minh Hóa đang tiếp tục điều tra, mở rộng và tiến hành lập hồ sơ xử lý các đối tượng liên quan theo đúng quy định.

Tác giả: Ngô Thị Huyền

Nguồn tin: Báo Người Đưa Tin

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP