Pháp luật

Nghệ An: Mâu thuẫn khi hát karaoke, một công an bị chém trọng thương

Mâu thuẫn trong khi hát karaoke với người con trai, sau đó nhóm thanh niên theo về nhà chém trọng thương ông Lộc.

Ông Lộc bị nhóm thanh niên chém trọng thương


Trưa 3/2, ông Nguyễn Thành Hưng, Trưởng Công an xã Văn Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ xô xát khiến một công an viên bị chém trọng thương.

Theo thông tin ban đầu, vào 23h40 ngày 2/2, nghe tiếng gọi ngoài cửa, ông Nguyễn Tuấn Lộc (SN 1963, trú xóm 6, xã Văn Thành, huyện Yên Thành) liền vội ra xem. Nghe tiếng ồn ào, ông Lộc tiến lại gần thì bị 20 thanh niên chém trọng thương ở vùng đầu, gục giữa đường. Chưa dừng lại ở đó, nhóm này còn chém vào lưng một nam thanh niên ở xã Hợp Thành cùng đi với con trai ông Lộc. Sau khi gây án, nhóm này bỏ trốn khỏi hiện trường.

Phát hiện sự việc, mọi người hô hoán đưa các nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện HNĐK Nghệ An cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Theo người dân địa phương, ông Lộc là công an viên thường trực của xã Văn Thành. Trước đó, trong lúc đi hát karaoke giữa con ông Lộc và nhóm thanh niên này xảy ra mâu thuẫn. Sau đó, nhóm này theo về tận nhà đuổi đánh.

Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Tác giả: Tâm Anh

Nguồn tin: Báo Giao Thông

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP