Xã hội

Nam thanh niên để lại con nhỏ rồi tự thiêu

Nam thanh niên chở con gái đến nhà bố mẹ vợ rồi để con lại, cầm chai xăng chạy ra đường tẩm lên người, tự thiêu.

Ngày 24/8, Công an TX.Dĩ An phối hợp cùng các cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương đã khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc một người tẩm xăng tự thiêu trên đường. Sự việc xảy ra trên đường Nguyễn An Ninh, KP.Bình Minh 2, P.Dĩ An, TX.Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Vị trí anh H phóng hỏa tự thiêu

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9h cùng ngày, anh N.C.H (SN 1997, ngụ tỉnh Bình Dương) chở con nhỏ qua nhà bố mẹ vợ, để lại con trong nhà rồi cầm một chai xăng chạy ra đường tẩm lên người, châm lửa đốt. Nhiều người dân phát hiện vụ việc nên tri hô và chạy đến can ngăn nhưng anh H đã châm lửa đốt khiến toàn thân bốc cháy.

Ngay sau đó, người dân nhanh chóng lấy nước dội vào người anh H để dập lửa. Khi ngọn lửa được dập tắt, anh H đã bị bỏng toàn thân nằm gục trên vỉa hè. Nam thanh niên sau đó được đưa đi cấp cứu trong tình trạng bỏng nặng.

Theo người thân của nạn nhân, anh H. ở trọ gần khu vực này, hàng ngày vẫn chở vợ và con nhỏ về nhà ngoại. Giữa hai vợ chồng cũng không xảy ra cãi vã hay mâu thuẫn.

Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ.

Tác giả: Minh Tâm

Nguồn tin: Báo VietNamNet

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP