Trong nước

Kỷ niệm 250 năm ngày sinh Đại thi hào Nguyễn Du phải mang tầm quốc tế

 

Chiều 23/11, dưới sự chủ trì của Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn, Thường trực Tỉnh uỷ đã có buổi làm việc để nghe tình hình, kết quả công tác chuẩn bị và tổ chức các hoạt động kỷ niệm 250 năm ngày sinh Đại thi hào Nguyễn Du.
Dự buổi làm việc có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Trần Nam Hồng, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thiện, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Đặng Quốc Vinh, cùng đại diện các sở, ngành liên quan.

 hatin24h
 Thường trực Tỉnh ủy họp soát xét công tác chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 250 năm ngày sinh Đại thi bào Nguyễn Du.

Theo báo cáo của Ban chỉ đạo Lễ kỷ niệm 250 năm ngày sinh Đại thi hào Nguyễn Du, trong thời gian qua, các Tiểu ban đã phân công ,phân nhiệm và đã thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm.

Theo đó, Tiểu ban Nội dung đã tiến hành tham mưu ban hành các văn bản, thực hiện các nhiệm vụ như: phát động, tổ chức và trao giải cuộc thi “Tìm hiểu về thân thế, sự nghiệp Đại thi hào Nguyễn Du và tác phẩm Truyện Kiều”; làm việc với Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch triển khai chương trình nghệ thuật “Tiếng thơ ai động đất trời”; tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế “Đại thi hào dân tộc, danh nhân văn hoá thế giới Nguyễn Du, di sản và các giá trị xuyên thời đại”.

Tiểu ban Tuyên truyền tiến hành công tác chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức các hoạt động; xây dựng được các cụm pano, băng cờ, khẩu hiệu, thông tin tuyên truyền lưu động; tổ chức các hội nghị giao ban báo chí; đăng, phát 500 tin, bài, phóng sự về Nguyễn Du và Truyện Kiều trên Báo Hà Tĩnh, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Tĩnh; tổ chức chiếu phim lưu động. Các tiểu ban Hậu cần và An ninh trật tự đang khẩn trương hoàn thành các phần việc liên quan để đảm bảo tổ chức tốt sự kiện trọng đại này.

Sau khi nghe ý kiến của các đại biểu, phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn đánh giá cao công tác chuẩn bị và tổ chức các hoạt động kỷ niệm 250 năm ngày sinh Đại thi hào Nguyễn Du.

Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn yêu cầu các tiểu ban, sở, ban, ngành cùng các địa phương tiếp tục quan tâm, soát xét lại công tác chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm một cách chi tiết, cụ thể để thể hiện được vai trò vị thế của Hà Tĩnh mang tầm quốc tế.

Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn yêu cầu Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch cần tập trung cao nhất để xây dựng lịch trình cụ thể các chuỗi hoạt động từ ngày 25/11 đến 6/12; tiếp tục tuyên truyền trên Báo Hà Tĩnh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, các cơ quan báo chí trung ương đóng trên địa bàn; chú trọng tuyên truyền bề nổi, nhất là tại thành phố Hà Tĩnh, huyện Nghi Xuân và các trục giao thông lớn trên địa bàn toàn tỉnh; bên cạnh đó công tác quản lý nhà nước về tuyên truyền cần chặt chẽ.

Đối với chương trình nghệ thuật, cần phải tiến hành sơ duyệt và tổng duyệt, đảm bảo chất lượng nội dung. Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn cũng lưu ý khâu đón tiếp đại biểu, phối hợp bố trí ăn nghỉ đảm bảo an toàn cho các đại biểu tại các khách sạn; ngành điện cần đảm bảo  nguồn điện phục vụ các hoạt động; ngành công an xây dựng phương án đảm bảo công tác an ninh trật tự, an toàn giao thông để đảm bảo việc tổ chức Lễ kỷ niệm 250 năm ngày sinh và vinh danh Danh nhân văn hóa thế giới – Đại thi hào Nguyễn Du được an toàn, tiết kiệm.

Phan Dung/HTTV

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP