Doanh Nghiệp Hà Tĩnh

Kỳ Anh gặp mặt kỷ niệm ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10

Ảnh: Các đồng chí lãnh đạo huyện tham dự buổi gặp mặt

Chiều ngày 9/10, huyện Kỳ Anh đã tổ chức gặp mặt kỷ niệm ngày doanh nhân Việt Nam 13/10 và vinh danh 11 doanh nghiệp, hợp tác xã và 5 doanh nhân tiêu biểu năm 2015. Dự buổi gặp mặt có Đại diện Liên minh Hợp tác xã tỉnh cùng Bí thư huyện ủy Nguyễn Văn Danh, Phó bí thư Thường trực Huyện ủy Nguyễn Viết Trường, Chủ tịch UBND huyện Bùi Quang Hoàn, Quyền chủ tịch HĐND huyện Dương Thị Vân Anh, Phó chủ tịch UBND huyện Nguyễn Tiến Hùng, đại diện lãnh đạo các cơ quan ban ngành đoàn thể cấp huyện và các doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn huyện.
Hatinh24h 01

Ảnh: Các đồng chí lãnh đạo huyện tham dự buổi gặp mặt

Ảnh: Các đại biểu tham dự buổi gặt mặt

Ảnh: Chủ trì gặp mặt kỷ niệm ngày Doanh nhân Việt Nam

Ảnh: Chủ tịch UBND huyện Bùi Quang Hoàn khai mạc Gặp mặt Doanh nhân năm 2015

Trong những năm qua, huyện Kỳ Anh luôn quan tâm đến việc phát triển các doanh nghiệp, hợp tác xã, tăng thu nguồn ngân sách cho nhà nước. Đặc biệt, thực hiện Nghị quyết 903 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về điều chỉnh địa giới hành chính huyện Kỳ Anh và thành lập thị xã Kỳ Anh đã ảnh hưởng không nhỏ đến số lượng các doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn toàn huyện. Đến thời điểm này, huyện Kỳ Anh có 191 doanh nghiệp. Trong đó, có 53 doanh nghiệp tư nhân, 98 công ty trách nhiệm hữu hạn, 29 công ty cổ phần, 6 chi nhánh công ty cổ phần, 4 xí nghiệp xây dựng, 1 ngân hàng nông nghiệp, 62 hợp tác xã và hơn 160 hộ kinh doanh cá thể. Nhờ mạnh dạn trong đầu tư, phát triển sản xuất, kinh doanh, các doanh nghiệp- hợp tác xã trên địa bàn huyện Kỳ Anh đã tạo việc làm  cho hàng nghìn lao động với mức lương bình quân từ 2,5- 6 triệu đồng/ người/ tháng. Cùng với việc đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, các doanh nghiệp, doanh nhân đặc biệt quan tâm đến bảo vệ môi trường, an toàn lao động, vệ sinh thực phẩm; coi trọng chất lượng, thương hiệu sản phẩm…; tích cực tham gia các hoạt động xã hội, nhân đạo, từ thiện; phối hợp giúp đỡ các gia đình chính sách, người có công, những người có hoàn cảnh khó khăn… góp phần quan trọng bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân. Đồng thời, các doanh nghiệp còn mạnh dạn đầu tư công nghệ, khoa học kỹ thuật, nâng cao năng lực quản trị, điều hành, triển khai các dự án sản xuất kinh doanh mới và đã khẳng định vai trò trong công cuộc đổi mới xây dựng quê hương. Một số doanh nghiệp, hợp tác xã làm ăn có hiệu quả như; Qũy tín dụng nhân dân xã Kỳ Giang, Kỳ Khang, Kỳ Sơn, Công ty TNHH thương mại Ánh Dương, Xí nghiệp tư nhân Hồng Thái, Doanh nghiệp tư nhân Châu Đoài….
Tại buổi gặp mặt, huyện Kỳ Anh đã ra mắt Ban chấp hành hội Doanh nghiệp huyện Kỳ Anh.
Ảnh: Ra mắt Ban chấp hành Hội doanh nghiệp huyện Kỳ Anh.
Phát biểu tại buổi gặp mặt, Bí thư huyện ủy Nguyễn Văn Danh chúc mừng, biểu dương và ghi nhận những đóng góp của các doanh nghiệp, doanh nhân đối với sự phát triển kinh tế, xã hội của quê hương Kỳ Anh. Đồng chí mong muốn các doanh nhân, doanh nghiệp tiếp tục bám sát các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội của huyện để đẩy mạnh phát triển sản xuất kinh doanh mang lại lợi nhuận kinh tế cao cho huyện. Đối với huyện Kỳ Anh sẽ tiếp tục có những chính sách nhằm hỗ trợ giúp doanh nhân, doanh nghiệp vượt qua khó khăn, phát triển bền vững, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, cạnh tranh lành mạnh và phát triển đi lên. Mong rằng, đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế hoạt động trên địa bàn huyện gặt hái nhiều thành công trong đầu tư kinh doanh và phát triển.

Ảnh: Bí thư huyện ủy Nguyễn Văn Danh phát biểu tại buổi gặp mặt

Ảnh: Các đồng chí lãnh đạo huyện Kỳ Anh tặng hoa chúc mừng 11 doanh nghiệp, hợp tác xã và 5 doanh nhân được vinh danh nhân ngày Doanh nhân Việt Nam năm 2015

Nhân dịp này, huyện Kỳ Anh đã vinh danh 11 Doanh nghiệp, hợp tác xã và 5 doanh nhân tiêu biểu trong năm 2015./.

Tác giả bài viết: Mạnh Hải – Phạm Tuấn – Trung Anh

Theo Kỳ Anh

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP