Xã hội

Khoanh vùng bảo vệ nơi phát hiện quả bom lớn trên phố Cửa Bắc

Ngày 28/11, trong lúc thi công móng trụ sở Công ty Truyền tải điện 1 tại địa chỉ 15 phố Cửa Bắc (phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, Hà Nội), lực lượng thi công công trình đã phát hiện một quả bom chưa phát nổ.

Khoảng 19h15 ngày 28/11, lực lượng chức năng bất ngờ lập hàng rào phong tỏa đoạn từ ngã tư Cửa Bắc - Nguyễn Trường Tộ, Phạm Hồng Thái - Cửa Bắc, Phó Đức Chính - Cửa Bắc (phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, Hà Nội).

Trước đó, trong lúc thi công móng trụ sở Công ty Truyền tải điện 1 tại địa chỉ 15 phố Cửa Bắc (phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, Hà Nội), lực lượng thi công công trình đã phát hiện một quả bom chưa phát nổ. Quả bom có kích thước khá lớn, nằm sâu dưới lòng đất, trước mắt chưa xác định được kích thước và chủng loại.

Hiện trường phát hiện quả bom. Ảnh: Tuổi Trẻ

Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Ba Đình Tạ Nam Chiến cho biết, hiện Ủy ban nhân dân phường Trúc Bạch đã phong tỏa hiện trường, bố trí lực lượng dân quân khoanh vùng bảo vệ, ứng trực 24/24h, đồng thời phối hợp với Ban chỉ huy quân sự quận Ba Đình kiểm tra và báo cáo Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội

Theo thông tin từ Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, quả bom được xác định có khối lượng khoảng 340 kg. Hiện Bộ Quốc phòng chưa có chỉ đạo di dời người dân sống trong bán kính ảnh hưởng. Hiện các con phố xung quanh đang được Công an phường Trúc Bạch phong tỏa không cho người dân đi lại để đảm bảo an toàn.

Được biết, công trình xây dựng trụ sở Công ty truyền tải điện 1 tại số 15 phố Cửa Bắc nằm đối diện Trụ sở Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) trước đây chính là Nhà máy điện Yên Phụ từng bị Mỹ đánh bom trong thời chiến tranh vậy rất có thể quả bom này chưa nổ còn sót lại từ thời đó.

Tác giả: Chi Chi (T/h)

Nguồn tin: doisongplus.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP