Di tích - Thắng cảnh

Khánh thành Đài tưởng niệm nhân dân hy sinh tại chiến trường Đồng Lộc

Chiều 21/12, UBND huyện Can Lộc tổ chức lễ khánh thành công trình Vườn hoa và Đài tưởng niệm nhân dân hy sinh tại chiến trường Đồng Lộc. Dự buổi lễ có Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình, lãnh đạo Công ty xây dựng Công trình Giao thông 4, Sở GTVT Hà Tĩnh, huyện Can Lộc cùng đông đảo nhân dân Can Lộc. Ngã ba Đồng Lộc được coi là túi bom trong chiến tranh chống Mỹ xâm lược, là một trong những nơi hứng chịu mức độ chiến tranh ác liệt, tàn khốc nhất trong lịch sử. Tại đây hàng vạn bộ đội, TNXP, công nhân ngành giao thông vận tải, công an, dân quân tự vệ và nhân dân huyện Can Lộc đã hy sinh cho những chuyến xe tiếp tế hàng hóa, vũ khí ra tiền tuyến. Tại Ngã ba Đồng Lộc từ năm 1964 -1972, đã có 1226 người dân Can Lộc bị bom đạn kẻ thù sát hại, anh dũng hy sinh góp phần làm nên chiến thắng Đồng Lộc.

Khánh thành Đài tưởng niệm nhân dân hy sinh tại chiến trường Đồng Lộc
Khu tượng đài Chiến thắng Đồng Lộc. (Ảnh: Thanh Hà/TTXVN)
Khánh thành Đài tưởng niệm Nhân dân hy sinh tại chiến trường Đồng Lộc
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình và đại diện một số ban, ngành…
Khánh thành Đài tưởng niệm Nhân dân hy sinh tại chiến trường Đồng Lộc
… cùng đông đảo người dân đến dâng hương tại Đài tưởng niệm nhân dân hy sinh tại chiến trường Đồng Lộc

Để tưởng nhớ, tri ân, biết ơn sự đóng góp, hy sinh của nhân dân Can Lộc, Tổng công ty xây dựng Công trình Giao thông 4 phát tâm công đức tài trợ 4 tỷ đồng để xây dựng vườn hoa và Đài tưởng niệm Nhân dân hy sinh tại chiến trường Đồng Lộc.

Nam Giang

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP