Hương Sơn

Hương Sơn: Rình bắt vợ ngọai tình để… tống tiền

Công an huyện Hương Sơn vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Hồ Văn Dũng (ảnh, SN 1980, trú tại tổ dân phố 14, thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) về tội “chiếm đoạt tài sản”. Điều đáng nói, người mà Dũng ra tay chiếm đoạt tài sản chính là vợ mình.

Sau khi cưới cô T.T.L (SN 1983, trú thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn), do bất đồng nên sau đó cả hai làm đơn ra tòa rồi sống ly thân. Sau Tết Giáp Ngọ, trong thời gian chờ tòa giải quyết đơn li hôn, Dũng nghe làng xóm xôn xao chuyện vợ mình cặp bồ với người đàn ông khác. Bức xúc, Dũng lên kế hoạch rình bắt quả tang.

Chiều 15-2-2014, được thông tin vợ đang ở cùng tình nhân tại nhà nghỉ Ánh Hồng (xã Sơn Trung, huyện Hương Sơn), Dũng phóng xe máy đến, gọi thêm một số người bạn. Tại phòng 205, Dũng cùng nhóm bạn bắt được vợ mình đang cùng nhân tình “tâm sự”. Dũng tát vào mặt chị L. rồi gọi điện cho bên nhà ngoại đến, bắt vợ viết giấy nợ 30 triệu đồng để “bồi thường danh dự và tiền cưới”. Lo sợ bị Dũng và đám bạn sẽ đánh, chị L. đồng ý viết giấy nợ, đồng thời gọi điện cho bạn bè vay mượn 10 triệu đồng đưa trước cho Dũng. Nhận được đơn tố cáo, Công an huyện Hương Sơn đã vào cuộc điều tra xử lý.

VĂN TÌNH

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP