Hương Sơn

Hương Sơn: Làm rõ thủ phạm ‘thích’ đốt nhà ràn của dân

Công an huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Thái Chí Hải (SN 1976) trú tại xóm 3, xã Sơn Trà, huyện Hương Sơn về hành vi “Hủy hoại tài sản” và “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Công an huyện Hương Sơn điều tra các vụ cháy tại địa bàn xã Sơn Trà
Công an huyện Hương Sơn điều tra các vụ cháy tại địa bàn xã Sơn Trà

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, trong thời gian qua, tình hình tội phạm trên địa bàn xã Sơn Trà diễn biến phức tạp, nổi lên là tình trạng đốt chuồng trâu, bò, trộm tài sản,  ảnh hưởng đến tình hình ANTT. Điển hình, ngày 9/6, xảy ra vụ cháy chuồng trâu của nhà anh Lê Huy Hùng (SN 1980) ở xóm 3, thiệt hại ban đầu ước tính khoảng 10 triệu đồng.

Đối tượng Thái Chí Hải
Đối tượng Thái Chí Hải

Ngày 7/7, tại nhà ông Nguyễn Đăng Tài bị kẻ gian chốt cửa ngoài, đốt cháy nhà rạp mái che bằng tranh. Ngày 19/7, tại nhà anh Phạm Trường Phong xảy ra vụ cháy chuồng bò, thiệt hại ước tính 20 triệu đồng. Ngày 29/7, cháy chuồng bò nhà ông Lê Ký. Ngày 31/7, cháy chuồng bò nhà anh Lê Văn Tâm…

Sau quá trình điều tra, thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ, Công an huyện đã làm rõ đối tượng Thái Chí Hải (SN 1976) trú tại xóm 3, xã Sơn Trà là thủ phạm của các vụ đốt nói trên. Tại cơ quan điều tra, Hải khai nhận, vì tức giận nên đã đốt 5 nhà ràn của hàng xóm. Ngày 30/9, Công an huyện đã khởi tố đối tượng Thái Chí Hải về hành vi “Hủy hoại tài sản”.
Trước đó, ngày 15/9, Công an huyện đã bắt quả tang và khởi tố đối tượng Hải về hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.
.

Lý Vũ

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP