Hương Khê

Hương khê: Công nhân bị điện giật chết do bất cẩn để rơi dây điện

Trong khi đấu nối đường điện, người công nhân xấu số đã bất cẩn để dây điện rơi xuống đường dây hạ thế phía dưới, gây ra vụ điện giật chết người.

Trao đổi với PV sáng nay, 9/5, ông Phạm Lương Trung – Giám đốc Điện lực Hương Khê – cho biết, cơ quan chức năng tại huyện Hương Khê đã tìm ra nguyên nhân khiến công nhân Trần Văn Ẩn (SN 1971) tử vong trong quá trình thi công đường điện tại xã Phú Gia vào lúc 11h trưa ngày 8/5.

Theo ông Trung, nguyên nhân khiến nạn nhân Ẩn tử vong là do trong quá trình thi công đường dây điện thuộc dự án REE II giai đoạn 4 trên địa bàn xã Phú Gia, công nhân này bất cẩn để dây đấu nối rơi xuống đường dây hạ thế phía dưới (hai đường dây độc lập với nhau) gây ra vụ chập điện. Nạn nhân bị điện giật rơi xuống đất rồi tử vong.

Ông Trung cho hay, nạn nhân không trực thuộc biên chế của Điện lực Hương Khê mà là công nhân của Công ty TNHH Xây dựng BQT (xã Thạch Đồng, TP Hà Tĩnh) vốn đang thi công dự án REE II giai đoạn 4 trên địa bàn huyện Hương Khê.


Được biết, chiều 8/5, đơn vị thi công đã hỗ trợ gia đình đưa nạn nhân về nhà mai táng.


Văn Dũng

Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP