Trong nước

Hội nghị điển hình tiên tiến huyện Nghi Xuân lần thứ IV, giai đoạn 2010 – 2015

Ngày 19/6/2015, huyện Nghi Xuân đã tổ chức hội nghị đại biểu điển hình tiên tiến lần thứ IV, giai đoạn 2010-2015. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Tuần, phó GĐ sở nội vụ, Trưởng Ban thi đua, khen thưởng tỉnh ; Đồng chí Đặng Văn Tính, phó ban nội chính tỉnh uỷ; Đồng chí Trần Báu Hà, TUV- Bí thư huyện uỷ; Các đồng chí trong Ban thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Trưởng các phòng, ban, ngành đoàn thể huyện; Bí thư, Chủ tịch UBND các xã, Thị trấn; Thủ trưởng các cơ quan đơn vị và hơn 230 đại biểu điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực đến từ 19 xã, thị trấn và các cơ quan, đơn vị, trường học. Đồng chí Nguyễn Hải Nam, chủ tịch UBND huyện phát biểu khai mạc hội nghị.

hatinh24h

hatinh24h1

            Trong 5 năm qua, các cấp uỷ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các ngành, các đoàn thể nhân dân đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện phong trào thi đua yêu nước một cách tích cực và chủ động. Các phong trào thi đua yêu nước tiếp tục được phát động và triển khai thường xuyên, sâu rộng ở các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, trường học và trong tất cả các lĩnh vực kinh tế – xã hội; xây dựng Đảng, chính quyền; củng cố, tăng cường quốc phòng – an ninh; xây dựng cộng đồng. Tiêu biểu là: Phong trào thi đua xóa đói, giảm nghèo, giúp nhau làm giàu chính đáng; phong trào chung tay xây dựng nông thôn mới; phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa; phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”; phong trào đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn; phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc.

hatinh24h1

Đồng chí Nguyễn Hải Nam, Chủ tịch UBND huyện khai mạc hội nghị

Kết quả các phong trào thi đua đã góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế: Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân đạt 13,25%/năm ( riêng năm 2015 ước đạt 16%); Thu nhập bình quân đầu người đạt trên 29 triệu đồng vào cuối năm 2014; Thu ngân sách năm 2014 đạt 110 tỷ đồng, gấp 2 lần so với năm 2010; Tỷ lệ hộ nghèo năm 2010 trên 20% giảm xuống còn 7,26% năm 2014, ước đến cuối năm 2015, tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện còn 5%.

Trong năm 5 qua toàn huyện đã xây dựng được trên 800 mô hình, trong đó có 309 mô hình sản xuất có doanh thu từ 100 triệu trở lên. Trên lĩnh vực thương mại, dịch vụ phong trào thi đua đả có bước phát triển mạnh, nhiều doanh nghiệp đã mạnh dạn đầu tư vào các lĩnh vực nuôi trồng, chế biến thủy sản, sản xuất vật liệu xây dựng, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, du lịch, dịch vụ. Phong trào xây dựng NTM đã thực sự đi vào lòng dân, được mọi tầng lớp nhân dân hưởng ứng, thực hiện. Nghi Xuân đả trở thành điểm sáng xây dựng NTM trong toàn tỉnh và đến cuối năm 2014 đã có 2 xã Xuân Viên, Xuân Mỹ về đích.

                               

Sự phối hợp giữa các cấp, các ngành; giữa các phong trào đã chặt chẽ, gắn bó và thường xuyên hơn, nhất là trong các nội dung trọng tâm như: tiếp tục đẩy mạnh thực hiện việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về những vấn đề cấp bách trong công tác xây dựng Đảng hiện nay. Công tác tuyên truyền, phổ biến, nhân rộng các điển hình tiên tiến; công tác khen thưởng cũng được quan tâm hơn.

Kết quả phong trào thi đua 5 năm qua huyện Nghi Xuân đã có nhiều tập thể, cá nhân được Nhà nước tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quí; Chính Phủ tặng bằng khen cho 15 tập thể 25 cá nhân; UBND tỉnh tặng cờ thi đua xuất sắc cho trên 150 lượt  tập thể và 145 lượt cá nhân; UBND huyện tặng danh hiệu tập thể lao động tiên tiến cho 310 lượt tập thể, 82 đơn vị tiên tiến; Danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở cho 1150 cá nhân; lao động tiên tiến 6920 cá nhân. Đồng thời hoàn thiện trình 107 hồ sơ để Chủ Tịch Nước phong tặng, truy tặng cho 103 Bà Mẹ danh hiệu vinh dự “Mẹ Việt Nam Anh Hùng”.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Tuần, phó giám đốc Sở nội vụ, trưởng ban thi đua khen thưởng tỉnh đã đánh giá cao những kết quả đáng trân trọng trong phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng giai đoạn 2010 -2015. Biểu dương những tập thể, cá nhân chiến sỹ thi đua tiêu biểu, các điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước huyện nhà. Đồng thời nêu rỏ những tồn tại, hạn chế cần tập trung khắc phục đó là: Một số cấp uỷ, chính quyền chưa có các giải pháp cụ thể thúc đẩy phong trào thi đua, có những phong trào thi đua chưa đồng đều ở một số địa phương, đơn vị còn mang tính hình thức. Nội dung thi đua chưa bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị. Việc làm theo các điển hình thi đua tiên tiến chưa mạnh, một số nội dung thi đua chưa thật thiết thực cụ thể.

Đồng chí cũng đã nhấn mạnh những nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện trong thời gian tới, đó là: Tiếp tục phát động phong trào thi đua yêu nước trong toàn huyện, nhằm tạo động lực to lớn, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, an ninh- quốc phòng và xây dựng hệ thống chính trị xã hội. Phát động phong trào thi đua liên tục, rộng khắp, phải làm cho mọi người nhận thức đúng, đầy đủ ý nghĩa lớn lao của thi đua yêu nước để từ đó tự nguyện tham gia phong trào một cách tích cực nhất.

                             

            Nhân dịp hội nghị đại biểu điển hình tiên tiến huyện lần thứ IV, giai đoạn 2010-2015, UBND huyện đã khen thưởng cho 7 tập thể và 16 cá nhân điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực trong 5 năm từ 2010-2015.

Hồng Quang- Đình Hà

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP