Quốc hội khóa XIV

Hội đồng Nhân dân huyện Lộc Hà khai mạc kỳ họp thứ 2, khóa III

Sáng 29/12, kỳ họp thứ 2, khóa III của Hội đồng nhân dân huyện Lộc Hà đã chính thức được khai mạc. Tham dự và chỉ đạo, về phía tỉnh có Đại tá Trần Văn Sơn – UVBTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh,  Trưởng đoàn chỉ đạo công tác tại Lộc Hà; đại diện Văn phòng đại biểu Quốc Hội tỉnh, các đại biểu HĐND tỉnh bầu tại Lộc Hà.

Về phía huyện có: Đồng chí Trương Thanh Huyền -TUV, Bí thư Huyện ủy ; Trần Xuân Lương – PBT TT HU, CT HĐND huyện, Lê Trung Phước – PBT HU, CT UBND huyện, Hoàng Nữ Ngọc Oanh – CT UBMMTQ huyện, các đồng chí trong BTV HU, HĐND, UBND, UBMTTQ huyện, đại diện lãnh đạo các ban ngành, cơ quan, đoàn thể cấp huyện, cấp ủy chính quyền 13 xã, các đồng chí từng giữ các chức vụ lãnh đạo cao nhất của huyện Khóa I, Khóa II.

Các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ trước khi khai mạc kỳ họp thứ 2, HĐND huyện khóa III

Báo cáo tại kỳ họp cho thấy: mặc dù là một nắm gặp rất nhiều khó khăn nhưng được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của cấp trên, sự lãnh đạo chỉ đạo kịp thời, toàn diện của Thường trực, BTV huyện ủy, sự điều hành chủ động, linh hoạt của UBND huyện, sự tham gia tích cực của cả hệ thống chính trị và sự đoàn kết nỗ lực của nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, các nhà đầu tư, Lộc Hà đã từng bước vươn lên, tiếp tục giành được những thành tựu nhất định: Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 5.0%, trong đó nông nghiệp tăng 14,8%; giá trị sản xuất công nghiệp – sản xuất xây dựng tăng 8,4%;  Thu ngân sách Nhà nước thực hiện 103 tỷ đồng, tuy không đạt KH huyện giao nhưng vượt 3% KH tỉnh giao; Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội  1.330 tỷ đồng. Trong năm đã có 24 dự án được khởi công xây dựng. Tiêu biểu như dự án Tổ hợp biệt thự nghỉ dưỡng và khu vui chơi giải trí Vinpear Cửa sót (500 tỷ); Tổ hợp du lịch, khách sạn nhà hàng, khu vui chơi giải trí của Công ty Hà Mỹ Hưng (150 tỷ đồng); dự án Trung tâm dịch vụ tiệc cưới nhà hàng Lý Ngân (40 tỷ đồng)… Lĩnh vực văn hóa – xã hội đạt được nhiều chuyển biến tích cực. Tỉ lệ hộ nghèo toàn huyện giảm còn 9,5%, hộ cận nghèo 10,4%. Trong năm đã tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 -2021. Tình hình quốc phòng – an ninh tiếp tục được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Toàn cảnh kỳ họp thứ 2, khóa III của Hội đồng nhân dân huyện Lộc Hà

Với tinh thần đoàn kết, nghiêm túc và hiệu quả, trên cơ sở nhìn nhận, đánh giá một cách khách quan về những kết quả đã đạt được, chỉ ra những khó khăn, tồn tại trong năm 2016, kỳ họp thứ 2 khóa III HĐND huyện Lộc Hà mong muốn sẽ nhận được nhiều ý kiến, đóng góp, thảo luận mang tính thống nhất, tập trung trí tuệ tâm huyết cao của các đại diện HĐND toàn huyện. Theo dự kiến, tại kỳ họp cuối năm này, HĐND huyện Lộc Hà sẽ thông qua 05 nghị quyết để phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ năm 2017 và những năm tiếp theo.

Trâm Anh  

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP