An Ninh Hình Sự

Hai nghi phạm sát hại thanh niên trong nhà nghỉ bị bắt

Tại cơ quan điều tra, 2 nghi phạm thừa nhận đã sát hại anh Tùng, lấy đi một nhẫn vàng, đồng hồ đeo tay, ví da cùng điện thoại di động của nạn nhân.

Sáng 15/4, thượng tá Phạm Thanh Bình, Trưởng phòng Tham mưu (Công an tỉnh Đắk Nông), cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra tỉnh này vừa bắt khẩn cấp hai nghi phạm sát hại anh Võ Thanh Tùng (36 tuổi, quê Quảng Ngãi) tại nhà nghỉ Thúy Vy, thị trấn Kiến Đức (huyện Đắk R’Lấp) hôm 12/4.

Theo thượng tá Bình, hai người bị bắt giữ là Lê Mai Lâm (18 tuổi) và Lê Chiến Thắng (16 tuổi), cùng ngụ xã Đắk Wer (Đắk R’Lấp).

“Sau khi sát hại anh Tùng, cả 2 bỏ trốn vào nhà người quen ở quận 11, TP.HCM. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, khuya 14/4, Cơ quan cảnh sát điều tra đã phối hợp với lực lượng chức năng TP.HCM bắt giữa Lâm và Thắng”, thượng tá Bình cho biết.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu cả hai thừa nhận đã sát hại anh Tùng và lấy đi một nhẫn vàng, đồng hồ đeo tay, ví da cùng điện thoại di động của nạn nhân.

Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường vụ án. Ảnh: CTV.

Trước đó, chiều 12/4, Lâm và Thắng vào nhà nghỉ Thúy Vy tại thị trấn Kiến Đức để thuê phòng. Do trước đây người này thường xuyên thuê phòng nên chủ nhà nghỉ không kiểm tra giấy tờ.

Sau đó, anh Tùng đi xe máy đến nhà nghỉ rồi vào phòng hai thanh niên đã thuê trước đó. Tuy nhiên, chưa đến 15 phút sau, cả hai thanh niên vội vàng bỏ đi.

Nghi có điều không lành, chủ nhà nghỉ vào phòng kiểm tra thì phát hiện anh Tùng tử vong trên giường, trong tư thế tay, chân đều bị trói. Nạn nhân từ Quảng Ngãi lên Đắk Nông thuê mặt bằng kinh doanh quán cơm tại huyện Đắk R’Lấp.

Cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Nhà nghỉ Thúy Vi nơi xảy ra sự việc. Ảnh: Thiên Sơn.

Tác giả: Tây Nguyên

Nguồn: Zing.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP