Xã hội

Hai học sinh lớp 9 đi xe máy bị ô tô tông nguy kịch khi đổ dốc

Hai học sinh điều khiển xe máy đổ dốc thì va chạm với xe ô tô 7 chỗ đang đi lên dốc khiến cả hai em bị chấn thương nặng phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Chiều tối 13/6, cơ quan chức năng đang quá trình hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giữa xe máy và xe ôtô làm hai học sinh bị thương nặng.

Hiện trường vụ tai nạn khiến hai học sinh nhập viện

Vào khoảng 14h cùng ngày tại Km20 Tỉnh lộ 3 (thị trấn Krông Năng, Đắk Lắk), ông Trần Quốc Thắng (50 tuổi, ngụ xã Phú Xuân) điều khiển xe ô tô 7 chỗ BKS 47A-260.90 lưu thông trên tỉnh lộ 3 theo hướng từ xã Phú Xuân đi Trung tâm thị trấn Krông Năng.

Khi xe ôtô đang leo lên dốc thì bất ngờ xảy ra va chạm với xe máy mang BKS 47AB – 344.16 do em N.C.H (15 tuổi, ngụ xã Ea Tam) điều khiển chở phía sau là em Đ.H.P (15 tuổi, ngụ thị trấn Krông Năng) lưu thông hướng ngược lại đang đổ dốc.

Cú tông mạnh làm cả hai phương tiện đều hư hỏng nặng

Cú va chạm mạnh khiến hai học sinh bị văng lên kính chắn gió xe hơi và rơi xuống đường, bị thương rất nặng được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Tại hiện trường, xe máy bị vỡ nát biến dạng, phần đầu xe ôtô cũng bị hư hỏng nặng.

Được biết, cả hai em H. và P. là học sinh lớp 9 của một trường trên địa bàn huyện Krông Năng.

Nhận được tin báo, CSGT Công an huyện Krông Năng đã có mặt tại hiện trường tiến hành làm rõ vụ tai nạn.

Tác giả: Thúy Diễm

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP