Thạch Hà

Hà Tĩnh: Khởi tố 13 đối tượng đánh bạc lưu động đến từ nhiều huyện

Ngày 22/8/2016, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thạch Hà đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 13 đối tượng về hành vi đánh bạc, gá bạc.  

Các đối tượng tại Cơ quan điều tra
Các đối tượng tại Cơ quan điều tra

Thời gian qua, trên địa bàn huyện Thạch Hà xuất hiện ổ nhóm đánh bạc lưu động, các con bạc đến từ nhiều huyện, thành phố, thị xã. Trước tình hình trên, lãnh đạo Công an huyện đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ có liên quan tổ chức điều tra, bắt giữ. Sau một thời gian áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Thạch Hà đã bắt quả tang ổ nhóm đang tổ chức đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa tại quán kinh doanh Karraoke – Cooffe – Bida Anh Đức thuộc thôn Khe Giao 1, xã Ngọc Sơn, huyện Thạch Hà; thu giữ tiền tang vật, 01 chiếc chiếu cói; 01 bát sứ màu trắng; 01 đĩa sứ màu trắng; 04 quân vị; 01 bảng vị dùng để đánh bạc.
Công an huyện đã tập trung thu thập tài liệu, củng cố chứng cứ đấu tranh quyết liệt với 13 đối tượng. Bước đầu đã có căn cứ xác định các đối tượng sử dụng số tiền 19.900.000 đồng để đánh bạc. Với các tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 22/8/2016, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thạch Hà đã khởi tố vụ án đánh bạc, gá bạc; khởi tố 13 bị can (trong đó ra lệnh bắt tạm giam 11 bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú 2 bị can). 13 đối tượng bị khởi tố gồm:  Nguyễn Đức Anh (SN 1992), Nguyễn Văn Trọng (SN 1972), Trần Hậu Kỷ (SN 1969), Trần Thanh Tuấn (SN 1987), Phan Văn Hòa, Điện Quý Hải (SN 1991), ở xã Ngọc Sơn; Nguyễn Hữu Trung (1986, ở xã Thạch Ngọc), Mai Thị Hoa (SN 1968, ở thị trấn Thạch Hà), Lê Văn Hùng (SN 1976), Trần Quốc Thắng (SN năm 1984), Nguyễn Văn Sỹ, ở xã Sơn Lộc (Can Lộc); Trần Đình Hậu (SN 1983, ở xã Trung Lộc, huyện Can Lộc), Trần Văn Huy (SN 1988, ở xã Đức An, huyện Đức Thọ).

Ổ nhóm đánh bạc nói trên gồm nhiều đối tượng đến từ nhiều huyện, trong đó có 4 đối tượng có tiền án, tiền sự về hành vi đánh bạc.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thạch Hà tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật./.

Dương Huy – Công an Thạch Hà

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP