Tin Hà Tĩnh

Hà Tĩnh: Bất ngờ xuất hiện mưa kèm lốc xoáy khiến nhiều nhà dân bị tốc mái

Trận mưa lớn kèm theo lốc xoáy bất ngờ xuất hiện tại địa bàn xã Hương Xuân, huyện miền núi Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh, khiến nhiều nhà dân bị tốc mái hư hỏng nặng.

Chiều 20-5, ông Trịnh Xuân Thắng, Chủ tịch UBND xã Hương Xuân, huyện miền núi Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, vào khoảng 15 giờ 30 cùng ngày trên địa bàn xã này bất ngờ xuất hiện một trận mưa khá lớn kéo dài gần 1 giờ đồng hồ.
Đặc biệt, trong cơn mưa kèm theo trận lốc xoáy rất mạnh kéo dài khoảng 5-10 phút, làm rất nhiều nhà dân ở các xóm Phú Hương 1, Phú Hương 2, Tân Phú, Trường Sơn… bị tốc mái tôn, mái fibro ximăng, hư hỏng nặng; nhiều cây trồng các loại bị gãy đổ ngang gốc.

Rất may trong trận mưa kèm lốc xoáy này không gây thiệt hại về người.

Mái nhà dân bị tốc mái

Ngoài ra, mưa lớn kèm theo trận lốc xoáy cũng khiến lượng lớn lúa của người dân đang phơi khô ở ngoài sân và trong nhà bị ướt sũng.

Ngay sau khi lốc xoáy tan, chính quyền địa phương đã cùng với các đoàn thể trực tiếp xuống địa bàn kiểm tra, thống kê mức độ thiệt hại, đồng thời giúp đỡ người dân khắc phục hậu quả thiệt hại để sớm ổn định lại cuộc sống.

Một số hình ảnh thiệt hại do lốc xoáy ở xã Hương Xuân, Hương Khê, Hà Tĩnh

Người dân dọn dẹp sau thiệt hại trận lốc xoáy

Nhà dân ở xã Hương Xuân, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh bị tốc mái hư hỏng do trận lốc xoáy

Mái nhà bị tốc hư hỏng

Nhiều viên ngói nhà dân bị lốc xoáy cuốn văng

Mái pro-ximang bị cuốn văng

Mái ngói nhà dân bị tốc

Mái pro-ximang, cây cối bị cuốn văng, ngã đổ

Ngói bị rơi vỡ nát

Cây xanh bị lốc xoáy cuốn gãy

Tác giả: DƯƠNG QUANG - THUẬN NGUYỄN

Nguồn tin: Báo Sài Gòn giải phóng

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP