Hot trong nước

Giọt nước mắt của cựu Tổng GĐ Ngân hàng OceanBank trước vành móng ngựa

Khi được tòa gọi lên, đứng trước vành móng ngựa, bị cáo Nguyễn Minh Thu – cựu Tổng GĐ Ngân hàng OceanBank – và nhiều nữ bị cáo khác đã bật khóc khi hỏi về nghề nghiệp, gia đình.

Bị cáo Nguyễn Minh Thu lau nước mắt khi đứng trước vành móng ngựa. Ảnh chụp qua màn hình.

Sáng nay (27.2), TAND TP.Hà Nội chính thức đưa đại án “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng; Lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ; Cố ý làm trái quy định của Nhà nước” xảy ra tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Dương (OceanBank) ra xét xử sơ thẩm.

Các bị cáo Hà Văn Thắm – cựu Chủ tịch HĐQT, Nguyễn Minh Thu và Nguyễn Xuân Sơn – cùng là cựu Tổng Giám đốc, các cựu Phó Tổng giám đốc Nguyễn Văn Hoàn, Lê Thị Thu Thuỷ cùng 42 bị cáo nguyên là giám đốc chi nhánh, phòng giao dịch của OceanBank bị đưa ra xét xử về 3 tội danh trên.

Sau khi phiên tòa chính thức khai mạc, trong phần kiểm tra căn cước, tòa thông báo chỉ 105 người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan tới dự. Hàng trăm người khác vắng mặt, tòa sẽ triệu tập sau vào mỗi phần của quá trình thẩm vấn.

Phiên xử vắng mặt bà Nguyễn Thị Minh Phương – cựu Phó Tổng GĐ OceanBank. Đại diện VKS đề nghị đình chỉ điều tra với bị can này do mắc bệnh hiểm nghèo. Trước đề nghị trên, HĐXX sau khi hội ý chừng 10 phút, ra thông báo tạm đình chỉ điều tra vụ án về tội Cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế với bà Phương. Tòa cho biết, bà Phương bị ung thư, trong quá trình điều tra đã nhiều lần phải xạ trị.

Nhiều nữ bị cáo nguyên là lãnh đạo khóc nấc khi đứng trước vành móng ngựa trong phiên xét xử sáng nay.

Tại phần kiểm tra căn cước, khi Chủ tọa phiên tòa hỏi về nghề nghiệp, gia đình, bị cáo Nguyễn Minh Thu (SN 1973, trú tại Ba Đình, Hà Nội, cựu Phó Tổng GĐ, rồi Tổng GĐ OceanBank) không kìm được cảm xúc, bật khóc trước vành móng ngựa.

Ngoài bị cáo Thu, nhiều bị cáo nữ nguyên là giám đốc khối, giám đốc chi nhánh Ngân hàng OceanBank cũng bật khóc. Nhận thấy một số bị cáo nữ quá xúc động khóc nấc, nói không thành lời, Chủ tọa phiên tòa phải đọc thông tin để các bị cáo xác nhận.

CAO NGUYÊN

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP