Pháp luật

Giám đốc Công an kể về hành trình vây bắt 3 nghi can buôn ma túy ôm súng cố thủ

Sau khi bắt giữ 3 nghi phạm buôn ma túy sử dụng hàng nóng cố thủ trong xe ô tô. Kiểm tra nhanh, lực lượng chức năng thu giữ 9kg ma túy dạng đá cùng 2.000 viên thuốc lắc

Tối 15/2, Đại tá Lê Văn Sao - Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh thông tin với báo chí, 3 nghi phạm trong vụ ôm súng cố thủ trong xe bán tải vừa bị công an bắt giữ nằm trong đường dây vận chuyển ma túy trên tuyến biên giới từ Lào về Việt Nam qua Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh).
Theo Đại tá Sao, để triệt phá mắt xích này, Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Cục Phòng chống ma túy Bộ Công an và các đơn vị liên quan xác lập chuyên án đấu tranh.

Một nghi phạm bị công an khống chế

Trước đó, sau một thời gian theo dõi, vào chiều 15/2, ban chuyên án phát hiện nghi phạm Nguyễn Thành Trung (34 tuổi, trú tại xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn) cùng 2 đồng bọn đi trên 2 xe bán tải lưu thông trên quốc lộ 8C theo hướng huyện Đức Thọ - Hương Sơn (Hà Tĩnh) nên tiến hành truy bắt.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã bắt được 1 nghi phạm đi trên 1 xe ô tô; 2 nghi phạm đi trên xe bán tải còn lại nhấn ga bỏ chạy. Khi đến địa phận thôn 1, xã Sơn Quang thì xe ô tô chở các nghi phạm lao xuống ruộng lúa bên đường.

Lúc này cả hai nghi phạm đều ôm súng cố thủ trong xe, và lực lượng công an phải mất khoảng 4 tiếng đồng hồ đấu tranh, kêu gọi các đối tượng ra đầu thú, tuy nhiên sau đó phải nhờ mẹ các nghi can đến hiện trường thì các nghi can mới bỏ súng đầu hàng.

"Quá trình vây bắt đảm bảo được tính mạng cho các nghi phạm, nhân dân địa phương và toàn bộ lực lượng đánh án", Đại tá Sao cho biết.

Đại tá Lê Văn Sao thông tin thêm, hiện lực lượng chức năng đang ráo riết truy bắt thêm một nghi phạm trong nhóm vận chuyển ma túy hiện đang bỏ trốn.

Hiện cả 3 nghi phạm cùng tang vật của vụ án đã được đưa về trụ sở Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh để lấy lời khai.

Tác giả: Hà Vũ

Nguồn tin: Báo Infonet

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP