Xã hội

Đang cầu siêu cho cháu bé chết đuối, thầy cúng ngã xuống sông tử vong

Trong lúc đang cúng siêu thoát cho cháu bé bị chết đuối, một thầy cúng ở tỉnh Lào Cai đã trượt chân ngã xuống sông Hồng mất tích. Thi thể thầy cúng này được tìm thấy cách nơi gặp nạn khoảng 10 sau 2 ngày.

Ngày 24-9, ông Bùi Quang Uyên, Chủ tịch UBND thị trấn Phố Lu (huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai), cho biết lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể của một thầy cúng sau 2 ngày mất tích.

Theo ông Uyên, ngày 21-9, ông Đỗ Q.T. (47 tuổi, trú tại thị trấn Phong Hải, huyện Bảo Thắng) được một gia đình ở xã bên mời về làm lễ siêu thoát cho một cháu bé chết đuối tại bờ sông Hồng, đoạn qua xã Thái Liên, huyện Bảo Thắng.

Tuy nhiên, trong lúc đang làm lễ "cúng", ông T. bất ngờ bị trượt chân ngã xuống sông và mất tích.

Thi thể của thầy cúng được tìm thấy sau 2 ngày mất tích - Ảnh: HUYỀN PHƯƠNG

Đến khoảng 7 giờ ngày 23-9, thi thể của ông T. đã được tìm thấy tại bờ sông Hồng, đoạn qua thị trấn Phố Lu (TP Lào Cai), cách nơi ông T. mất tích khoảng 10 km.

Hiện, cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể vị thầy cúng cho gia đình lo hậu sự.

Tác giả: Huy Thanh

Nguồn tin: Báo Người lao động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP