Truyền thống - Phát triển

Công an xã Thạch Trung kỷ niệm ngày truyền thống công an xã

Ngày 10/10 chào mừng kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống lực lượng Công an xã (10-10-1950/10-10-2015) Ban công an xã Thạch Trung tổ chức trọng thể lễ gặp mặt tại hội trường UBND xã.

Hatinh24h 01

Đồng chí Võ Đức Huyền PCT UBND xã Thạch Trung phát biểu khai mạc tại lễ gặp mặt.

Tham dự lễ gặp mặt có đồng chí đại diện lãnh đạo Công an Thành phố, đồng chí Võ Tá Lân, Bí thư Đảng ủy Chủ tịch UBND xã các đồng chí trong ban lãnh đạo xã cùng đội ngũ công an viên đến từ 16 xóm thuộc xã Thạch Trung.

Phát biểu khai mạc buổi lễ đồng chí Nguyễn Đức Huyền PCT UBND xã Thạch Trung khẳng định sự lớn mạnh của lực lượng trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Lực lượng Công an xã vừa giỏi tay cày, chắc tay súng, bám bản địa, xây dựng, tổ chức tốt công tác của đơn vị. Trải qua chặng đường 65 năm lịch sử, lực lượng đã tiếp nối, hun đúc truyền thống tự hào CAND Việt Nam, lập nên nhiều chiến công vang dội, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Lê Đình Thảo quyền trưởng Ban công an xã Thạch Trung đọc báo cáo thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2015.

Trong báo cáo thực hiện nhiệm vụ chín tháng đầu năm 2015 của Ban Công an xã trong bối cảnh có nhiều sự kiện Chính trị quan trọng diễn ra trên cả nước nói chung và TP Hà Tĩnh nói riêng như: kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đảng, kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước, 125 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Đảng và các ngày lễ lớn của dân tộc. Tình hình thế giới và trong nước có nhiều diễn biến phức tạp tác động lớn đến tư tưởng, đời sống của cán bộ, nhân dân.

Trong tình hình đó trong tháng đầu năm 2015 được sự quan tâm của lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy – Chính quyền và sự hỗ trợ giúp đỡ của Công an Thành phố, sự phối hợp chặt giữa các ngành, đoàn thể nên đã đạt nhiều kết quả tích cực góp phần ổn định chính trị.

Các đồng chí trong ban lãnh đạo đến thắp hương cho đồng chí Võ Tá Luyện.

Kết quả đạt được của Ban công an xã Thạch Trung rất đáng ghi nhận, mặc dù là địa bàn rộng, dân số 10.087 nhân khẩu có 2/3 là giáo dân. Trên địa bàn có 2 nhà thờ giáo xứ, 2 nhà thờ giáo họ và có hàng chục khách sạn, nhà nghỉ… Hơn nữa địa giới xã nằm dọc Quốc lộ 1A, nhân dân ở đây chủ yếu sống vào nghề buôn bán thương mại nên có một bộ phận nhận thức về pháp luật còn hạn chế nhưng Ban Công an xã đã chủ động trước mọi tình huống, hạn chế hành vi vi phạm pháp luật, đảm bảo giữ vững TTAN trên địa bàn.

Về quản lý hành chính và trật tự an toàn giao thông, Ban công an xã đã thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, chỉ đạo của cấp trên, tuyên truyền đến mọi tầng lớp nhân dân tổ chức ký cam kết đến cán bộ và nhân dân trên 2.000 bản cam kết về chấp hành luật giao thông đường bộ. Ngoài ra ban Công an đã tổ chức các đợt kiểm tra nhân hộ khẩu nhằm chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả quản lý hành chính công khai. Đồng thời trong 9 tháng đầu năm 2015 công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc có nhiều bước tiến nổi bật, đã xử lý 17 vụ vi phạm hình sự trong đó trộm cắp tài sản 06 vụ; gây rối đánh người gây thương tích 06 vụ; mâu thuẩn gia đình 01 vụ; đánh bài ăn tiền 3 vụ; cướp tài sản 01 vụ; và đã kịp thời ngăn chặn hàng chục vụ việc gây rối trật tự công cộng.

Đồng chí Võ Tá Lân, Bí thư Đảng ủy Chủ tịch UBND xã tặng hoa Ban Công an xã.

Nằm trong chương trình buổi, lễ Ban Công an xã đã đến nhà thắp hương cho đồng chí Võ Tá Luyện, từng tham gia vị trí công an viên hơn 10 năm trên địa bàn, đoàn cũng đã đến thăm mẹ đồng chí Lưu Văn Tuấn, Phó trưởng công an xã Thạch Trung.

Trong ba tháng cuối năm ban Công an xã tiếp tục củng cố lực lượng công an xã. Chủ động nắm tình hình ANTT trên địa bàn,  kịp thời tham mưu cho cấp ủy chính quyền giải quyết các vấn đề liên quan đến an ninh, chính trị. Đồng thời xây dựng mô hình điểm như: mô hình xứ đạo an toàn, đoàn kết, văn hóa.

Tiếp tục duy trì chế độ trực tuần tra, giải quyết dứt điểm các vụ việc. lập kế hoạch tấn công truy quét tội phạm, điều tra, theo dõi, bắt các đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy, các trường hợp sử dụng bình kích và các loại tội phạm khác, xây dựng kế hoạch ra quân xử lý vi phạm an toàn giao thông.

Đặc biệt ban Công an chú trọng tham mưu cho cấp ủy, Chính quyền làm tốt công tác bảo vệ nội bộ, giải quyết các đơn thư khiếu nạn – tố cáo. Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Triển khai, thực hiện có kế hoạch chỉ thị của cấp trên.

Cuối buổi lễ đồng chí Võ Tá Lân đã tặng hoa cho ban Công an xã và các đồng chí đại diện trưởng ban Công an qua các thời kỳ.

Buổi lễ kết thúc thành công tốt đẹp, đại diện Ban Công an xã Thạch Trung hứa tiếp tục củng cố đội ngũ, phấn đấu giành nhiều thành tích xuất sắc trong công tác bao đảm ANTT trên địa bàn.

Thiên Phú – Hồ Hải/VTOTO

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP