Giáo dục

Cô giáo liều mình băng qua con đường bị sạt lở đến trường

Nữ giáo viên gây sốt mạng với hành động mạo hiểm băng qua con đường sạt lở sau trận lũ lịch sử tại quận Na Udom, Thái Lan.

Quận Na Udom, ở Thái Lan bị tàn phá bởi trận lũ lụt do cơn bão nhiệt đới Podul gây ra, nhiều khu vực bị sạt lở đất, vô số con đường bị nứt toác.

Con đường đến trường bị sạt lở nặng nề. (Ảnh: Chayutara Duangphandee)

Tuy nhiên hình ảnh một cô giáo trẻ vẫn tiên phong, bất chấp tính mạng băng qua đường, tiếp tục đến trường khiến nhiều người cảm phục. Cô giáo này không muốn các em mất một buổi học nào.

Nhiều người cho rằng, cơn bão có thể làm hỏng con đường, nhưng không thể ngăn cản được sự tận tâm, lòng yêu nghề và thương học trò của nữ giáo viên.

Cô giáo mạo hiểm băng qua con đường đang bị sạt lở để đến trường vì học trò. (Ảnh: Chayutara Duangphandee)

Nữ giáo viên này nhận được "mưa lời khen" trên mạng xã hội. Nhiều bình luận dùng mỹ từ "tuyệt vời" và "tận tâm" dành cho cô.

"Cô giáo ơi, hãy bảo trọng. Tôi đánh giá cao hành động của cô. Quá tuyệt vời!", Rarida Wartus Klinjun - một người dân trong vùng nhắn gửi.

Tác giả: Hạ Vũ

Nguồn tin: Báo VTC News

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP