Pháp luật

Chủ quán karaoke đục tường, mở cửa hậu cho khách tổ chức 'tiệc' ma túy

Công an huyện Bình Giang (tỉnh Hải Dương) đang điều tra làm rõ 31 thanh niên tổ chức sử dụng và sử dụng trái phép chất ma túy trong quán karaoke KingDom giữa mùa dịch.

Các đối tượng trong vụ việc tại trụ sở công an.


Trước đó, đêm 21/5 Công an huyện Bình Giang (Hải Dương) kiểm tra đột xuất quán karaoke KingDom (ở thôn Mỹ Trạch, xã Bình Minh, huyện Bình Giang) do ông Trần Văn Xuân (SN 1951) làm chủ.

Tại thời điểm kiểm tra, cảnh sát phát hiện quán hát vẫn đón khách vào 3 phòng bất chấp quy định phòng chống COVID-19. Lực lượng chức năng còn ghi nhận tại sảnh lễ tân quán hát có 9 nhân viên phục vụ và khách đang chờ để vào phòng hát.

Kiểm tra 3 phòng đang có khách hát, cảnh sát phát hiện 31 thanh niên (18 nam, 13 nữ) đến từ nhiều tỉnh có biểu hiện nghi vấn sử dụng trái phép chất ma túy.

Quán karaoke KingDom tại huyện Bình Giang.


Tại các phòng hát này, tổ công tác thu giữ nhiều chất nghi là ketamine, metaphetamin và các viên kẹo màu vàng cam, màu xám. Ngoài ra, còn có 3 bộ dụng cụ sử dụng ma túy: đĩa sứ, thẻ cứng, ống hút và bật lửa.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận đã sử dụng trái phép ma túy trong quán karaoke KingDom.

Còn ông Trần Văn Xuân, chủ quán hát khai vài ngày trước đã sửa chữa, mở một lối đi phía sau quán để lén lút đón khách, nhằm né tránh lực lượng chức năng kiểm tra.

Công an huyện Bình Giang đang tiếp tục điều tra, làm rõ các dấu hiệu nghi vấn sử dụng ma túy, mua bán, tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Tác giả: Nguyễn Hoàn

Nguồn tin: Báo Tiền Phong

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP