Pháp luật

Bênh vợ, gã đàn ông đâm 5 người thương vong trước cổng công ty

Được vợ gọi đến trước cổng công ty để giải quyết mâu thuẫn với đồng nghiệp, Mỹ đi tới và dùng dao đâm loạn xạ khiến một người chết, 4 người bị thương.

Trần Văn Mỹ bị bắt sau gần 2 tháng lẩn trốn.

Ngày 29/5, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Bình Dương đã tạm giữ Trần Văn Mỹ (34 tuổi) và Phan Thị Trúc Mai (32 tuổi, cùng quê An Giang) để điều tra về hành vi "Giết người" và "Gây rối trật tự công cộng".

Theo điều tra, Mai và chị Thạch Thị Trúc Phương (21 tuổi, quê Sóc Trăng) làm chung một công ty ở khu phố Khánh Vân, phường Khánh Bình, thị xã Tân Uyên. Quá trình làm việc, họ xảy ra mâu thuẫn nên hẹn nhau tan ca ra ngoài giải quyết.

Phương rủ thêm 5 người, Mai cũng gọi điện thoại cho chồng là Trần Văn Mỹ, em gái và một thanh niên (chưa rõ lai lịch) đến hỗ trợ.

Đêm 6/4, hai nhóm gặp nhau trước cổng công ty thì xông vào ẩu đả. Trong lúc hỗn chiến, Mỹ dùng dao đâm Phương tử vong, 4 người cùng nhóm với Phương bị thương.

Sau khi gây án, các đối tượng rời khỏi hiện trường. Đối tượng Mỹ đã bị bắt sau gần 2 tháng lẩn trốn.

Tác giả: Trung Kiên

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP