Chăm sóc sức khỏe

Bệnh viện Y học cổ truyền gặp mặt kỷ niệm ngày thầy thuốc Việt Nam

Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo Bệnh viện Y học cổ truyền đã đọc thư của Bác Hồ gửi cán bộ Y tế ngày 27/2/1955, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống của ngày Thầy thuốc Việt Nam. Lãnh đạo bệnh viện cũng đã phát biểu nêu bật những nỗ lực của cán bộ, công chức, viên chức Bệnh viện thời gian qua đã có nhiều đóng góp trong công tác chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân. Năm 2013, bệnh viện đã thực hiện công tác khám chữa bệnh đạt 128% kế hoạch đề ra. Đặc biệt bệnh viện đã phát huy chữa bệnh bằng phương pháp Đông Tây y kết hợp đem lại hiệu quả rõ rệt. Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học, đi đôi với công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chuyên sâu. Năm 2013, bệnh viện đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc; danh hiệu Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; Công đoàn vững mạnh xuất sắc.

Chiều 26/2, Bệnh viện Y học cổ truyền tổ chức kỷ niệm 59 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 – 27/2/2014). Tham dự có các lãnh đạo, cán bộ hưu trí lão thành cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức của Bệnh viện. Đến dự và chúc mừng có Bác sĩ Trần Xuân Dâng – Phó Giám đốc Sở Y tế .

Bs Trần Xuâ Dâng – Phó Giám đốc Sở phát biểu chúc mừng CB CNVC bệnh viện

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phó Giám đốc Sở Y tế gửi lời chúc sức khỏe tới các cán bộ hưu trí lão thành. Qua đây, biểu dương những kết quả đạt được của Bệnh viện trong thời gian qua. Đồng chí mong rằng trong thời gian tới, Đảng ủy, Ban Giám đốc, cán bộ, nhân viên Bệnh viện tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của ngành, trau dồi học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Quán triệt Nghị quyết 03 của BCH Đảng bộ tỉnh. Tạo ra sức mạnh đoàn kết, không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn kỹ thuật ngang tầm nhiệm vụ mới, trau dồi phẩm chất đạo đức hết lòng thương yêu người bệnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Tin, ảnh: Thanh Nga/ Soyte

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP