Hà Tĩnh Bình Yên

Bắt, vận động đầu thú 38 đối tượng truy nã trong quý I năm 2015

Sáng ngày 12/3, Công an tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội Giao ban công tác truy nã, truy tìm quý I năm 2015. Cùng dự hội nghị có lãnh đạoViện kiểm sát nhân dân tỉnh, lãnh đạo các phòng nghiệp, Thủ trưởng, phó thủ trưởng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an các huyện, thành phố, thị xã. Đại tá Bùi Đình Quang – Phó Giám đốc, Thủ trưởng cơ quan CSĐT Công an tỉnh chủ trì hội nghị.

Báo cáo tại hội nghị nêu rõ, tình hình tội phạm trên địa bàn Hà Tĩnh có những diễn biến phức tạp. Các loại tội phạm có chiều hướng gia tăng. Một số đối tượng sau khi gây án bỏ trốn sang các địa phương khác hoặc ra nước ngoài gây khó khăn trong việc tổ chức các biện pháp truy bắt. Phương thức thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm rất tinh vi, xảo quyệt nên việc truy tìm vật chứng vụ án, đối tượng án án, tung tích nạn nhân, người mất tích gặp nhiều khó khăn. Với tinh thần, quyết tâm đấu tranh với tội phạm truy nã, Công an Hà Tĩnh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đối tượng truy nã ra đầu thú, phối hợp cơ quan thông tin đại chúng, niêm yết quyết định truy nã tại trụ sở ủy ban, khu dân cư, các nơi sinh hoạt cộng đồng. Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh, Công an các huyện, thành phố, thị xã tập trung điều tra xây dựng hồ sơ, tuyến, địa bàn, khu vực trọng điểm nơi các đối tượng truy nã có điều kiện lẫn trốn và hoạt động phạm tội.

Phát biểu tại hội nghị đại tá Bùi Đình Quang – Phó Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu các đơn vị nghiệp vụ, công an các huyện, TP, TX tăng cường công tác vận động đối tượng truy nã trên địa bàn

Tính đến ngày 10/3/2015, trên địa bàn toàn tỉnh có 114 đối tượng truy nã. Trong đó đối tượng truy nã nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm gồm 37 đối tượng. Trong quý I năm 2015, Công an Hà Tĩnh đã bắt, vận động đầu thú 38 đối tượng truy nã.

Thời gian tới, dự báo tình hình tội phạm tiếp tục có những diễn biến phức tạp, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm hết sức tinh vi, xảo quyệt. Các đối tượng sau khi gây án nhanh chóng lẫn trốn sang các địa phương khác hoặc lợi dụng tuyến biên giới, vượt biên trái phép sang các nước lân cận trong khu vực và từ các nước đó trốn sang nước thứ 3 gây khó khăn cho quá trình xác minh, truy bắt. Sự tham gia của hàng ngàn lao động nước ngoài trên địa bàn Hà Tĩnh sẽ tiềm ẩn chon guy cơ đối tượng truy nã quốc tế, mang quốc tịch nước ngoài lợi dụng xu thế hội nhập, hợp tác phát triển kinh tế thông qua con đường làm hộ chiếm du lịch trà trộn và lẫn trốn trên địa bàn.
Lãnh đạo viện kiểm sát nhân dân tỉnh ghi nhận, biểu dương những thành tích, kết quả đạt được của lực lượng Công an tỉnh trong công tác bắt và vận động đối tượng truy nã

Để làm tốt công tác bắt, vận động đối tượng truy nã, đồng thí Phó Giám đốc, thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Tĩnh yêu cầu các phòng nghiệp vụ và Công an các huyện, thành phố, thị xã tập trung đẩy mạnh công tác soát xét, nắm thông tin liên quan đến đối tượng truy nã, đặc biệt là đối tượng truy nã lẫn trốn lâu năm, số đối tượng có thông tin lẫn trốn ra nước ngoài. Thực hiện tốt công tác phòng ngừa nghiệp vụ, hạn hế tối đa các trường hợp đối tượng bỏ trốn. Cơ quan điều tra hai cấp cần thực hiện tốt mối quan hệ phối hợp với phòng Cảnh sát truy nã tội phạm trong việc tổ chức xác minh truy nã, truy tìm… góp phần đảm bảo tình hình ANTT trên địa bàn.

Xuân Lý – Đình Vũ

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP