Pháp luật

Bắt quả tang vợ chồng gửi con cho nhân viên quán karaoke để bay lắc

Công an quận Bình Tân, TP.HCM đang lập hồ sơ xử lý nhiều đối tượng sử dụng ma túy, bay lắc trong quán karaoke xảy ra trên địa bàn.

Ngày 15/10, Zing đưa tin, Công an quận Bình Tân, TP.HCM đang sàng lọc, xử lý 46 "dân chơi" ma tuý bị tạm giữ khi công an kiểm tra hàng loạt tụ điểm trên địa bàn.

Trước đó, rạng sáng 15/10, Công an quận Bình Tân bất ngờ ập vào kiểm tra hành chính tụ điểm karaoke Sala ở phường Bình Trị Đông B.

Phát hiện công an ngay từ bên ngoài, nhóm bảo vệ tìm cách giữ chân lực lượng và dùng bộ đàm báo lên các phòng.

Công an nhanh chóng xử lý và ập vào bằng cửa bên hông. Phía trong quán có nhiều phòng đang hoạt động, đông đảo khách và phần lớn có dấu hiệu phê ma tuý, bay lắc. Sau đó, công an đưa 40 người nghi vấn về trụ sở làm việc. Tiến hành test nhanh có 27 người có kết quả dương tính với ma tuý.

Trong đó, có trường hợp cặp vợ chồng đã gửi con cho nhân viên quán trông dùm để tham gia tiệc sinh nhật ma tuý tổ chức tại 1 phòng. Khi công an kiểm tra là lúc rạng sáng, đứa bé nằm ngủ co ro trên ghế sofa ở quán.

Ngoài ra, cũng trong rạng sáng 15/10, Công an quận Bình Tân kiểm tra hành chính đột xuất 5 khách sạn và 1 quán karaoke.

Hàng chục đối tượng nghi vấn ma tuý và phạm pháp hình sự bị đưa về để làm rõ. Qua kiểm tra, công an xác định có 19 người dương tính với ma tuý.

Tại 1 khách sạn trên địa bàn, công an phát hiện 1 xe gắn máy là tang vật vụ trộm, 2 đối tượng đang sử dụng xe này là Lê Văn Thiện (SN 1996, quê tỉnh Hậu Giang) và Nguyễn Minh Tâm (SN 1987, quê tỉnh Long An), theo Vietnamnet.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.

Tác giả: Đăng Khoa (t/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP