Thể thao

Báo Thái nói gì khi "Voi chiến" bị tuyển Việt Nam bỏ xa trên bảng xếp hạng

Đội tuyển Việt Nam duy trì vị trí dẫn đầu ở khu vực Đông Nam Á, trong khi Thái Lan tụt hạng. Thực tế này khiến truyền thông Thái Lan không vui.

Theo bảng xếp hạng tháng 8 vừa được Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) công bố, đội tuyển Việt Nam xếp hạng 92 thế giới, tiếp tục dẫn đầu khu vực Đông Nam Á.

Đội tuyển Thái Lan vẫn xếp thứ hai trong khu vực, nhưng ngày càng bị đội bóng của HLV Park Hang Seo bỏ xa về mặt khoảng cách.

Đội tuyển Việt Nam xếp hạng 92 thế giới.


Nhìn qua bảng xếp hạng các đội tuyển trên thế giới, xếp hạng các đội ở Đông Nam Á, tờ nhật báo thể thao hàng đầu Thái Lan Siam Sport nhận định: "Voi chiến (biệt danh của đội tuyển Thái Lan) dưới thời HLV Akira Nishino kết thúc chiến dịch vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á tại UAE, với hai trận thua và một trận hòa".

"Thành tích này khiến cho đội tuyển Thái Lan rơi xuống vị trí thứ 120 trên bảng xếp hạng FIFA. Trong khi đó, đội tuyển Việt Nam giữ vị trí 92, dẫn đầu khu vực Đông Nam Á" - tờ Siam Sport thông tin thêm.

Ngoại trừ đội tuyển Việt Nam, hầu hết các đội bóng ở khu vực Đông Nam Á đều tụt hạng, do thi đấu không thành công tại vòng loại thứ hai World Cup 2022.

Đội đang giữ vị trí thứ ba trong khu vực là Philippines (hạng 128 thế giới), xếp tiếp theo lần lượt là Myanmar (hạng 145), Malaysia (hạng 154), Singapore (160), Indonesia (174).

Thái Lan xếp tận vị trí 120, bị đội tuyển Việt Nam bỏ xa.


Ngoài đội tuyển Việt Nam, đội bóng tăng hạng nhanh tại châu Á, được truyền thông Thái Lan khen ngợi là Qatar.

Tờ Siam Sport viết: "Qatar là đội thăng hạng thuộc vào loại nhiều nhất, đến 17 bậc, lên xếp 42 thế giới, nhờ thi đấu tốt tại Cúp vàng CONCACAF (giải vô địch Bắc, Trung Mỹ và vùng biển Caribe). Qatar là quốc gia chủ nhà của World Cup 2022"

"Trái ngược với Qatar tăng vọt là Thái Lan tụt đến 14 bậc, từ vị trí thứ 106 ở kỳ xếp hạng gần nhất rơi xuống tận vị trí 120 hiện tại, với 1.149 điểm" - tờ nhật báo thể thao hàng đầu Thái Lan buồn bã cho biết thêm.

Thậm chí, với việc không thi đấu quốc tế trong những ngày FIFA Days sắp diễn ra vào tháng 9 tới, Thái Lan tiếp tục đứng trước nguy cơ bị tụt hạng thêm.

Ngược với Thái Lan, đội tuyển Việt Nam có cơ hội cải thiện vị trí hiện nay, nếu như tìm được kết quả tốt trước các đội bóng mạnh là Saudi Arabia (ngày 2/9) và Australia (ngày 7/9), trong khuôn khổ vòng loại World Cup.

Xếp hạng 11 đội tuyển tại Đông Nam Á

1/ Việt Nam (hạng 92 thế giới)

2/ Thái Lan (120)

3/ Philippines (128)

4/ Myanmar (145)

5/ Malaysia (154)

6/ Singapore (160)

7/ Indonesia (174)

8/ Campuchia (179)

9/ Lào (186)

10/ Brunei (190)

11/ Timor Leste (195)

Tác giả: Thiện Nhân

Nguồn tin: Báo Dân Trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP