Trong nước

Bão số 8 đổ bộ đất liền vào sáng 26/10, Hà Tĩnh nằm trong tâm bão

Dự báo cơn bão số 8 sẽ đổ bộ đất liền vào sáng sớm 26/10, với cường độ mạnh cấp 7 tới cấp 8. Bão số 8 Saudel ở biển Đông theo hướng vào Hà Tĩnh.

Dự báo Hà Tĩnh sẽ nằm trong tâm bão số 8 khi đổ bộ đất liền


Sáng nay (21/10), Ban chỉ đạo Trung ương về PCTT đã họp ứng phó khẩn với cơn bão số 8 và tình hình mưa lũ tại miền Trung.

Theo dự báo, tâm bão số 8 đổ bộ vào đất liền khu vực tỉnh Hà Tĩnh vào khoảng 5h sáng 26/10 với cường độ cấp 7 tới cấp 8.

Cụ thể, đại diện Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết, tới 7h sáng nay, tâm bão số 8 cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 680km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.

Dự báo đến 7h ngày 22/10, vị trí tâm bão ở khoảng 16,8 độ Vĩ Bắc; 116,5 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 440km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-100km/giờ), giật cấp 12.

Vùng nguy hiểm do bão trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên): từ vĩ tuyến 14,5 đến 18,5 độ Vĩ Bắc; từ kinh tuyến 114,0 đến 120,0 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 5-10km và có khả năng mạnh thêm. Đến 07 giờ ngày 23/10, vị trí tâm bão ở khoảng 17,5 độ Vĩ Bắc; 115,0 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 320km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11 (90-115km/giờ), giật cấp 13.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 10km và có khả năng mạnh thêm. Đến 07 giờ ngày 24/10, vị trí tâm bão ở khoảng 17,6 độ Vĩ Bắc; 112,5 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển phía Bắc quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12 (100-135km/giờ), giật cấp 14.

Trong 72 đến 96 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 20km.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng chỉ đạo ứng phó với cơn bão số 8
Mưa lũ khiến 133 người chết và mất tích, hơn trăm nghìn hộ dân tại Hà Tĩnh, Quảng Bình bị ngập

Để ứng phó với cơn bão số 8, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng chỉ đạo các bộ ngành địa phương theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão; quản lý, hướng dẫn tầu thuyền di chuyển phòng tránh và neo đậu, bao gồm cả các tàu vận tải, tàu vãng lai.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng chỉ đạo tại hội nghị

Mặt khác cần tổ chức vận hành các hồ đập thủy lợi, thủy điện bảo đảm an toàn, đúng quy trình, chủ động hạ thấp mực nước để đón lũ. Phân công cụ thể, bố trí lực lượng thường trực tại các hồ chứa đã đầy nước, hồ chứa có nguy cơ mất an toàn để kịp thời xử lý khi có tình huống.

Theo báo cáo tính đến 6h sáng nay, các địa phương đã thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn cho 52.598 phương tiện/263.044 lao động biết để di chuyển, thoát khỏi vùng nguy hiểm.

Thống kê tới thời điểm này, mưa lũ tại miền Trung đã khiến 133 người chết và mất tích. Trong đó, sạt lở đất: 60 người; lũ: 60 người; tai nạn trên biển: 8 người; nguyên nhân khác: 5 người.

Tính đến 19h tối 20/10, vẫn còn 124.569 hộ dân tại 2 tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình còn ngập.

Liên quan tới tình hình giao thông, Quốc lộ 1 cũ qua tỉnh Quảng Bình còn 1 đoạn bị sâu 60cm; đường Hồ Chí Minh nhánh Tây còn 1 điểm bị ngập sâu 1m; Quốc lộ 49 còn 06 điểm bị sạt lở gây ách tắc. Tuyến đường sắt Bắc - Nam đoạn qua khu gian Phú Hòa - Mỹ Trạch, tỉnh Quảng Bình còn phải phong tỏa do ngập sâu.

Báo giao thông sẽ tiếp tục cập nhật tin bão mới nhất, tin bão số 8 ngay khi bão di chuyển vào đất liền...

Tác giả: Hoàng Ngân

Nguồn tin: Báo Giao Thông

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP