Lao Động - Việc Làm

Bảo hiểm xã hội VN: “Được rút lại nếu đã đóng BHYT 15 tháng”

“Phụ huynh, học sinh sinh viên đã đóng BHYT 15 tháng, nếu có nhu cầu rút lại, ngành BHXH và giáo dục sẽ hỗ trợ chi trả, vì đó là nguyện vọng chính đáng”.

Phụ huynh đã đóng 15 tháng BHYT có 2 lựa chọn: Giữ nguyên mức đã đóng 15 tháng cho cả năm học hoặc rút lại đóng trước cho 3 tháng cuối năm 2015.

Bà Nguyễn Thị Minh – Thứ trưởng, Tổng Giám đốc BHXH VN, trao đổi với PV Dân trí sáng ngày 19/9, ngay sau khi BHXH VN ban hành Công văn hỏa tốc số 3592/BHXH – BT quy định chính thức việc thu BHYT học sinh sinh viên theo năm học 2015-2016.

Việc hướng dẫn cụ thể của BHXH VN về mức thu BHYT năm học 2015-2016 nhằm giúp người dân có sự lựa chọn hợp lý hơn khi chi ra các khoản kinh phí đóng cho nhà trường dịp đầu năm học.

Cụ thể, các bậc phụ huynh chỉ cần đóng trước BHYT trong 3 tháng cuối năm 2015, thay vì đóng 15 tháng cho cả năm học 2015-2016 như ở một nhà trường quy định. Điều này đồng nghĩa với việc kinh phí của các gia đình sẽ tạm tiết kiệm được 1 phần chi trong tổng các khoản đóng đầu năm học cho nhà trường.

Trước đó, một số nhà trường do hiểu chưa đúng về Thông tư 41/2014/TTLT-BTC-BYT về thu phí BHYT học sinh sinh viên năm học 2015-2016 đã tổ chức thu BHYT “một gói” 15 tháng.

Điều này không có trong quy định của Thông tư và phần nào làm tăng chi phí trong tổng tiền đóng góp của phụ huynh tới nhà trường dịp đầu năm.

Mức đóng BHYT học sinh, sinh viên năm học 2016:

– Từ năm học 2015-2016, việc đóng sẽ theo năm tài chính (1/1-31/12) thay cho việc đóng theo năm học (từ tháng 9 năm nay tới tháng 9 năm sau), nên thời gian đóng sẽ gồm 3 tháng cuối năm 2015 và 12 tháng của năm 2016. Tổng cộng là 15 tháng.

– Đồng thời, quy định của Luật BHYT sửa đổi áp mức đóng tăng từ 3% lên 4,5 % lương cơ sở. Tức là: (4,5% x 1.150.000 đồng) x 15 tháng = 766.250 đồng. Nhà nước hỗ trợ 30 %.

Mức đóng chính thức là: 766.250 – 232.875 (30% hỗ trợ) = 533.375 đồng.

“Ngay khi báo chí phản ánh, chúng tôi đã chấn chỉnh ngay việc thu BHYT thông qua Công văn số 3592/BHXH – BT chiều 18/9. Theo đó, BHXH VN hướng dẫn chỉ thu và cấp thẻ BHYT học sinh sinh viên trong 3 tháng cuối năm 2015. Sang năm 2016, việc thu sẽ theo 6 tháng hoặc 1 năm. Không được quy định bắt thu gộp 15 tháng” – Bà Nguyễn Thị Minh cho biết.

Trước đó, tại cuộc họp hôm 16/9 tại Hà Nội, Bà Nguyễn Thị Minh cũng thẳng thắn thừa nhận một phần trách nhiệm của BHXH VN trong việc tuyên truyền tới giáo viên và hiệu trưởng trong việc thu BHYT. “Điều này khiến một số giáo viên vẫn cho rằng việc thu BHYT học sinh sinh viên ở nhà trường là công việc “làm hộ”.

Cùng ngày, trao đổi với PV Dân trí, ông Phạm Lương Sơn – Trưởng Ban Thực hiện Chính sách BHYT (BHXH VN) cũng cho biết, căn cứ theo Công văn số 3592/BHXH – BT chiều 18/9, BHXH VN sẽ đề nghị BHXH các tỉnh, thành kết hợp với ngành giáo dục địa phương tiếp thu ý kiến của phụ huynh, học sinh sinh viên.

“Những nơi đã thu 15 tháng, BHXH và nhà trường sẽ tuyên truyền vận động để các bậc phụ huynh hiểu rõ vấn đề. Bên cạnh trường hợp muốn giữ nguyên số tiền đã đóng, nếu ai có yêu cầu muốn trả lại để đóng theo đúng quy định mới tại Công văn 3592/BHXH – BT, cơ quan BHXH phối hợp với nhà trường tổ chức chi trả, đáp ứng nhu cầu chính đáng của người dân” – ông Phạm Lương Sơn cho biết.

Ông Phạm Lương Sơn cũng hy vọng, người dân sau khi được giải thích sẽ hiểu sự cầu thị của ngành BHXH, giáo dục.

“Những sai sót vừa qua chủ yếu về vấn đề kỹ thuật. Cụ thể là việc hiểu sai việc gộp thời gian đóng, nên có nơi áp mức đóng BHYT 15 tháng. Đáng ra phải phân kỳ để phù hợp. Còn về cơ chế chính sách thì vẫn hoàn toàn phù hợp. Vì năm học 2015-2016 sẽ bao gồm 15 tháng đóng BHYT” – ông Phạm Lương Sơn cho biết.

Liên quan tới phản ánh của bạn đọc Dân trí về việc có nhiều hơn 8/63 tỉnh đóng BHYT “gộp” 15 tháng, ông Phạm Lương Sơn cho biết phản ánh của địa phương, bạn đọc là đúng. Ông Phạm Lương Sơn giải thích: “Ngay khi có dư luận về việc đóng BHYT gộp 15 tháng, cơ quan BHXH trung ương đã yêu cầu các tỉnh báo cáo nhanh. Tuy nhiên, việc báo cáo chỉ thông qua điện thoại chứ không qua văn bản. Chính vì vậy, việc cập nhật  chưa được chính xác.

Trong khi đó, nhiều nhà trường ở các địa phương không nằm trong danh sách 8/63 tỉnh, thành nêu trên, đã tự đưa ra hướng dẫn thu 15 tháng. Điều đó thể hiện ở thông báo của nhà trường tới phụ huynh học sinh. Mặc dù hướng dẫn liên ngành của BHXH và ngành giáo dục của các tỉnh đó không ghi đóng 15 tháng.

Về việc này, chúng tôi cũng ghi nhận sự giám sát chưa đầy đủ và sẽ sửa đổi ngay” – ông Phạm Lương Sơn nói.

Hoàng Mạnh /Dân Trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP