Các Sở - Ban - Ngành

Ba cán bộ sử dụng bằng giả để được bổ nhiệm chức vụ

Các cán bộ đã sử dụng bằng giả để hợp thức hóa trong quá trình bổ nhiệm chức danh.

Ngày 28/2, sở Nội vụ tỉnh Đồng Nai cho biết, vào năm 2016, các cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai đã phát hiện 3 trường hợp cán bộ sử dụng bằng cấp không hợp pháp để hợp thức hóa trong quá trình bổ nhiệm chức vụ.

Các cán bộ sử dụng bằng giả để hợp thức hóa giấy tờ bổ nhiệm chức vụ.

Theo đó, ông Vũ Văn Thương là công chức địa chính xã Tân An, huyện Vĩnh Cửu đã sử dụng bằng phổ thông không hợp pháp. Ông Ngô Yên Sơn là công chức văn phòng thống kê sử dụng bằng tốt nghiệp cấp 3 không hợp pháp. Trường hợp cuối cùng là ông Nguyễn Thế Thủ, Hiệu trưởng trường tiểu học Trần Quốc Toản, đóng trên địa bàn huyện Thống Nhất cũng sử dụng bằng cấp 3 giả để bổ nhiệm chức vụ hiệu trưởng.

Theo sở Nội vụ tỉnh Đồng Nai, sau khi phát hiện việc trên, các cơ quan chức năng đã tiến hành kỷ luật và buộc thôi việc đối với ông Vũ Văn Thương và ông Ngô Yên Sơn. Ông Nguyễn Thế Thủ bị kỷ luật với hình thức là cách chức hiệu trưởng trường tiểu học Trần Quốc Toản.

Nguyễn Nhâm

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP