Pháp luật

20 thanh niên tấn công hiệu trưởng trường mầm non

Không chỉ "khủng bố" trường mầm non ở Đăk Lăk bằng mắm tôm, nhóm người lạ còn xông vào tấn công hiệu trưởng, đập phá đồ đạc.

Phòng hiệu trưởng bị đập phá. Ảnh: Quốc Thịnh.

Ngày 1/9, lãnh đạo Công an TP Buôn Ma Thuột (Đăk Lăk) cho biết đang làm rõ nhóm 20 người đập phá tài sản tại Trường mầm non 1/6, phường Tân Lợi.

Bà Bùi Thị Hồng Vân, Hiệu trưởng Trường mầm non 1/6 cho biết, liên tiếp từ ngày 25 đến 30/8 trường bị "khủng bố" bằng mắm tôm vào ban đêm.

Sau khi theo dõi, khuya 31/8, bảo vệ nhà trường đã bắt quả tang hai phụ nữ đang vứt mắm tôm vào sân trường.

"Hai người đó đã gọi điện nhờ người đến giải cứu. Khoảng 5 phút sau, 20 thanh niên, cầm dao, gậy sắt xông vào nhà trường, tấn công tôi và đập phá tài sản tại phòng làm việc. Tôi kịp bỏ chạy nên không bị thương", bà Vân cho biết.

Theo nữ hiệu trưởng, trước khi tẩu thoát, nhóm côn đồ còn đập nát thiết bị thu tín hiệu từ camera của nhà trường.

Tác giả: Quốc Thịnh

Nguồn tin: Báo VnExpress

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP