Xã hội

Vượt đường sắt bằng lối đi tự mở, nữ sinh lớp 11 bị tàu hỏa tông chết

Nữ sinh ở Thừa Thiên - Huế bị tàu hỏa chạy hướng Bắc - Nam tông chết khi đi xe máy băng qua đường sắt tại lối đi tự mở Km 728+750 (huyện Phú Lộc).

Tối 20/11, trả lời PV VTC News, cán bộ Phòng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế xác nhận, tại huyện Phú Lộc vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến nữ sinh lớp 11 chết thảm.

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra khoảng 10h43 tại Km 728+750 đường sắt Bắc - Nam đoạn qua địa bàn thị trấn Phú Lộc. Thời điểm trên, tàu SE19 chạy hướng Bắc - Nam, khi đến Km 728+900 khu gian Truồi - Cầu Hai, thuộc địa bàn tổ dân phố 5, thị trấn Phú Lộc, tàu SE19 tông phải xe máy BKS 75AK- 024.XX do một nữ sinh điều khiển đang băng qua đường sắt tại lối đi tự mở.

Vụ tai nạn khiến nạn nhân chết tại chỗ, xe máy hư hỏng nặng. Đoàn tàu chậm khoảng 26 phút so với dự kiến.

Xe máy của nạn nhân sau khi xảy ra tai nạn với tàu hoả. (Ảnh: MXH)


Thời điểm xảy ra vụ tai nạn, trên người nạn nhân có phiếu giữ xe học sinh tên Nguyễn Thị Thanh T. (SN 2007, trú tại thị trấn Phú Lộc, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế), là học sinh lớp 11 tại một trường THPT tại huyện Phú Lộc.

Trước đó, ngày 13/10 tại điểm giao giữa đường Lương Văn Can và đường sắt Bắc Nam tại Km 690 + 380 (phường An Cựu, TP. Huế) cũng từng xảy ra vụ tai nạn khi một nữ sinh va chạm với tàu hỏa.

Theo nhân chứng kể, lúc 21h50, nữ sinh viên điều khiển xe máy di chuyển từ hướng đường Duy Tân đến đường Phan Chu Trinh thì va chạm với tàu hỏa chở hàng hướng từ Nam ra Bắc.

Nữ sinh đã bị kéo lê khoảng chừng 7m, sau đó nạn nhân đã dùng hết sức lực để bò ra khỏi đường ray.

Cách đó vài tháng, vào ngày 27/7, anh H.V.Q.L. (SN 2000, trú tại tổ 5, phường Thủy Châu, thị xã Hương Thuỷ, Thừa Thiên - Huế) đi bộ giữa đường sắt bị đoàn tàu hỏa SE1 chạy hướng Bắc - Nam tông chết tại chỗ.

Theo các nhân chứng, khi phát hiện anh H.V.Q.L. đi trên đường sắt, tàu SE1 liên tục kéo còi cảnh báo; đồng thời, nhiều người dân gần đó cũng la lớn báo hiệu cho anh L. Tuy nhiên, do khoảng cách của đoàn tàu đang di chuyển quá gần, trong khi anh L. vẫn tiếp tục đi bộ trên đường sắt nên dẫn đến vụ tai nạn thương tâm.

Sau vụ tai nạn, tàu SE1 tiếp tục hành trình và cử đại diện ở lại hiện trường phối hợp cùng cơ quan chức năng, gia đình xử lý những vấn đề liên quan.

Tác giả: NGUYỄN VƯƠNG

Nguồn tin: Báo VTC News

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP