Vũ Quang

Vụ phá rừng VQG Vũ Quang: Lâm tặc, kiểm lâm cùng lĩnh án

Ngoài tuyên 4 bị cáo lĩnh án tù, TAND tỉnh Hà Tĩnh đã buộc các đối tượng liên quan đến vụ phá rừng pơ mu nghiêm trọng tại Vườn Quốc gia Vũ Quang phải bồi hoàn cho nhà nước số tiền lên tới hàng trăm triệu đồng.

Ngày 29/6, nguồn tin từ TAND tỉnh Hà Tĩnh cho biết, cơ quan này vừa tiến hành xét xử vụ án phá rừng gây hậu quả nghiêm trọng tại VQG Vũ Quang xảy ra vào đầu năm 2013.

Vụ phá rừng VQG Vũ Quang: lâm tặc, cán bộ vườn cùng lĩnh án
Một cây pơ mu tại Tiểu khu 198 thuộc VQG Vũ Quang bị lâm tặc đốn hạ, chưa kịp vận chuyển ra ngoài

Trong 4 bị cáo của vụ án, hai bị cáo Nguyễn Văn Thanh (trú xóm Thanh Lạng, xã Thanh Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình) và Trần Đình Phú  (xóm 10, xã Phúc Đồng, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh) bị truy tố tội danh “Vi phạm các quy định về khai thác và bảo vệ rừng”; Nguyễn Đình Lê (nguyên Trạm trưởng Trạm kiểm lâm Hoà Hải) và Lê Văn Vĩnh (nguyên Hạt phó Hạt kiểm lâm Vườn QG Vũ Quang) bị truy tố tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.
Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian từ tháng 12/2012 đến tháng 2/2013, tại hai tiểu khu 198, 204 thuộc lâm phần quản lý và bảo vệ của VQG Vũ Quang bị lâm tặc triệt hạ trái phép 467 cây pờ mu, gây thiệt hại 697,41 m3 gỗ thuộc nhóm IIA. Trong số này Nguyễn Văn Thanh được xác định là kẻ chủ mưu, cấu kết với và Trần Đình Phú tổ chức hai đợt đưa người vào rừng khai thác trái phép 19 cây pờ mu và 3 cây Tùng với tổng khối lượng là 52,7 m3 gỗ tròn.
Hậu quả của việc rừng quốc gia Vũ Quang bị khai thác trái phép là do một số cán bộ kiểm lâm Vườn Quốc gia Vũ Quang thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý, bao gồm ông Nguyễn Đình Lê, Trạm trưởng Trạm kiểm lâm Hoà Hải, Lê Văn Vĩnh, Hạt phó Hạt kiểm lâm VQG Vũ Quang.

Căn cứ khoản 2 điều 175, khoản 1 điều 48, khoản 2 điều 46 BLHS, TAND tỉnh Hà Tĩnh đã tuyên phạt: Nguyễn Văn Thanh (kẻ chủ mưu) 30 tháng tù giam, Trần Đình Phú 26 tháng tù giam; Lê Văn Vĩnh và Nguyễn Đình Lê cùng 36 tháng tù treo.
Theo TAND tỉnh Hà Tĩnh hiện vẫn còn 386,6m
Theo TAND tỉnh Hà Tĩnh hiện vẫn còn 386,6mpờ mu bị lâm tặc đốn hạ trong lõi rừng VQG Vũ Quang chưa được thu hồi.
Ngoài lĩnh án tù, các bị cáo và những đối tượng liên đới trách nhiệm đã bị tòa tuyên phạt, bồi hoàn cho nhà nước số tiền hơn 353 triệu đồng. Trong số này, ông Đào Huy Phiên – Giám đốc kiêm Hạt trưởng Hạt kiểm lâm VQG Vũ Quang, người chịu trách nhiệm điều hành chung của cơ quan – bị phạt, bồi hoàn 96.785.000 đồng; số còn lại các bị cáo và những đối tượng liên quan khác phải gánh chịu.
Đối với 386,6m3 gỗ hiện nay đang để tại rừng TAND tỉnh Hà Tĩnh buộc Hạt kiểm lâm và lãnh đạo vườn Quốc gia Vũ Quang thu hồi và xử lý theo quy định.

Trước đó, liên quan đến vụ phá rừng mà Dân trí đã có nhiều tin bài này, lãnh đạo Vườn quốc gia Vũ Quang đã kỷ luật nội bộ đối với 8 cán bộ do thiếu tinh trần trách nhiệm trong công tác bảo vệ rừng.

Hà Phương – Xuân Sinh

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP