Thế giới

Thời khắc ớn lạnh suýt xảy ra thảm nạn hàng không

Một máy bay của Air Canada khi hạ cánh xuống sân bay quốc tế San Francisco (SFO) gần như đã đáp xuống đường băng cất cánh thay vì đường lăn.

Đây là lỗi mà các chuyên gia cho rằng nếu xảy ra, thì đó sẽ là "thảm họa hàng không khủng khiếp nhất trong lịch sử".

Khoảnh khắc ớn lạnh trên đã được ghi đầy đủ trên hệ thống âm thanh.

Vụ việc diễn ra hôm 7/7. Chiếc Airbus 320 với 190 chỗ, mang số hiệu AC759 của Air Canada, đã được mở đường để hạ cánh ở đường băng 28R. Tuy nhiên, viên phi công lại cho máy bay tiếp cận sai góc và định hạ cánh xuống đường lăn C.

Vào thời điểm đó, tại đường lăn đã có 4 máy bay chở đầy hành khách và nhiên liệu, nếu chuyến bay AC759 hạ cánh, thì toàn bộ 5 máy bay sẽ bị phá hủy.

Vụ máy bay suýt đâm nhau không làm ai bị thương, do các kiểm soát viên không lưu đã kịp thời nhận ra lỗi của phi công và gửi lệnh mới. Phi công của Air Canada đã nâng độ cao, bay vòng và sau đó hạ cánh an toàn.

Một phát ngôn viên của Air Canada đã ra thông báo rằng chuyến bay AC759 hạ cánh an toàn mà không có sự kiện gì xảy ra và công ty đang điều tra vụ việc. Theo thông báo của hãng này, trên chuyến bay AC759 lúc đó có 135 hành khách và 5 thành viên phi hành đoàn.

Các nhà điều tra của Cơ quan hàng không liên bang Mỹ đang cố xác định phi công đã phạm lỗi gì trong vụ việc trên và máy bay của Air Canada đã tiến sát 4 máy bay khác ở dưới nó tới mức nào.

Tác giả: Hoài Linh

Nguồn tin: Báo VietNamNet

  Từ khóa: Air Canada , hãng hàng không

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP