Người đương thời

Phương Thảo – Nhà Hát NTTT Hà Tĩnh: Hạnh phúc là khi được tỏa sáng trên sân khấu

Dường như với bất kỳ ai lần đầu tiên gặp Phương Thảo cũng đều nghĩ rằng trời cho cô một vóc dáng để đứng trên sân khấu, cô được sinh ra để múa, Ở Phương Thảo toát lên vẻ đẹp, cốt cách nhẹ nhàng của một nghệ sỹ múa.

Biết múa trước khi biết chữ, con đường nghệ thuật của nghệ sỹ múa Nguyễn Thị Phương Thảo bắt đầu từ khi cô lên 6 tuổi. Lúc ấy, bố mẹ cho Phương Thảo tham gia sinh hoạt tại Cung văn hóa thiếu nhi Việt Đức (TP.Vinh) để làm quen với nghệ thuật. Tại đây, Thảo bộc lộ năng khiếu đối với bộ môn nghệ thuật múa. Là thành viên của Đội nghệ thuật Chim xanh, Thảo cùng các bạn tham gia biểu diễn khắp mọi nơi. Phương Thảo tâm sự: “Ban đầu là do bố mẹ bắt đi học nhưng dần dần mình thích thú và say mê thực sự”.Yêu thích nghệ thuật múa nhưng cơ duyên để Phương Thảo bước vào con đường chuyên nghiệp, theo đuổi niềm đam mê của mình phải là năm cô học lớp 9. Lúc bấy giờ, Trường Cao đẳng múa Việt Nam tổ chức sơ tuyển tại TP Vinh. Phương Thảo đã vượt qua vòng sơ tuyển và thi đậu ở vòng chung tuyển. Khi thông báo trúng tuyển được gửi về, bố mẹ Phương Thảo vì nghĩ rằng múa là nghề “vắt chanh bỏ vỏ” nên đã dấu con gái về việc trúng tuyển. Trong một lần tìm kim chỉ may vá, Phương Thảo vô tình nhìn thấy giấy báo trúng tuyển. Thảo kể: “Mình đã khóc mấy ngày liền và tìm mọi cách để được bố mẹ cho phép. Hiểu được niềm đam mê của mình nên bố mẹ đã đồng ý”.Từng tham gia nhiều chương trình nghệ thuật lớn nhỏ nhưng với nghệ sỹ múa Phương Thảo, mỗi lần đứng lên sân khấu cô đều cảm thấy hạnh phúc và tỏa sáng. Cái khoảnh khắc bị hút bởi thỏi nam châm ánh sáng lúc nào cũng mê hoặc Phương Thảo. Bởi thế mà ngọn lửa đam mê dành cho múa không lúc nào ngưng cháy trong cô. Phương Thảo dành sự say mê đối với nghệ thuật múa hiện đại, đặc biệt là kết hợp giữa múa dân gian và múa hiện đại trong các tiết mục do cô biên đạo. Theo Phương Thảo, Hà Tĩnh có nét độc đáo riêng đó là hát dân ca ví, dặm. Dân ca ví, dặm khắc dấu tâm hồn, cốt cách của người Hà Tĩnh, vừa đằm thắm, nhẹ nhàng lại vừa có chiều sâu. Bởi vậy, khi dàn dựng, biên đạo, Phương Thảo thường đưa dân ca ví, dặm vào trong âm nhạc, không gian diễn xướng… để tạo nên sự khác biệt, qua đó làm nổi bật những nét đẹp của con người và quê hương Hà Tĩnh.Hiện Phương Thảo là một trong những diễn viên múa chủ lực của Nhà Hát Nghệ Thuật Truyền Thống Hà Tĩnh . Phương Thảo từng giành huy chương vàng Hội diễn nghệ thuật toàn quốc (năm 2009), huy chương bạc màn múa rối chân của Liên hoan múa rối quốc tế (năm 2012). Cô còn tham gia biên đạo múa cho nhiều cơ quan, đơn vị trong và ngoài tỉnh. Nhiều tiết mục do Phương Thảo biên đạo giành huy chương vàng hội diễn nghệ thuật quần chúng toàn quốc, toàn tỉnh…May mắn trong cuộc đời nghệ sỹ múa Phương Thảo đó là được theo đuổi niềm đam mê của mình và được người thân ủng hộ. Cô chia sẻ: “Chồng mình mặc dù không hoạt động trong ngành nhưng rất am hiểu về nghệ thuật, đặc biệt, mình được gia đình chồng ủng hộ và tạo điều kiện trong công việc. Cho đến giờ, múa mang lại cho mình hạnh phúc chứ không bạc bẽo, “vắt chanh bỏ vỏ” như người đời vẫn nói”.


Một số hình ảnh của Phương Thảo:





Liên hoan Dân Ca Ví Dặn lần thứ II được tổ chức tại TP Hà Tĩnh



Chương trình “Cùng chung câu hát nghĩa tình” giữa hai tỉnh Hà Tĩnh – Bắc Ninh





Đóng Võ Thị Tần ở Ngã Ba Đồng Lộc






Bài, ảnh: Trâm Phan

  Từ khóa: tỏa sáng , Phương Thảo

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP