Tin Liên Quan

Nhập lậu 2,4 tấn ngà voi, GĐ và PGĐ đốc lĩnh 6 năm tù

Ngày 12/12, tại phiên xét xử sơ thẩm, TAND TP Hồ Chí Minh đã tuyên phạt Lê Văn Tú (SN 1962, quê Hà Tĩnh) và Trần Văn Thái (SN 1975, quê Thái Bình) cùng  mức án 3 năm tù giam về tội Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.

Hai bị cáo Tú và Tuấn tại phiên xét xử.
Hai bị cáo Tú và Tuấn tại phiên xét xử.

Theo cáo trạng, Tú và Thái là Giám đốc và Phó Giám đốc Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Thái Minh. Ngày 29/6/2012, Công ty này đăng ký mở tờ khai hải quan cho lô hàng “da bò muối” với tổng trọng lượng 2.470 kg. Lô hàng này được Hãng tàu Maersk Line vận chuyển từ cảng biển Maputer, Mozambique đến cảng ICD Phước Long, TP HCM. Trong quá trình xác minh thông tin, nhận thấy lô hàng này có nhiều nghi vấn nên Chi cục Hải quan Cửa khẩu Cảng Sài Gòn khu vực IV phối hợp với Công an quận Bình Thạnh, TP HCM tiến hành kiểm tra toàn bộ lô hàng. Qua đó đã phát hiện 158 chiếc ngà voi có trọng lượng gần 2,5 tấn. Ước tính trị giá khoảng 5 triệu USD (hơn 100 tỷ đồng).

Tại cơ quan điều tra, Thái và Tú khai nhận đã làm giả bộ chứng từ ngoại thương để làm thủ tục mở tờ khai hải quan điện tử nhằm thông quan số ngà voi nói trên, chủ hàng tên là Hà Mạnh Giáp (ở Nghệ An), nhưng người này đã bỏ trốn nên cơ quan chức năng sẽ xử lý sau.
N.Hải

  Từ khóa: Ngà voi , Nhập lậu

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP