Pháp luật

Nghi phạm cướp tài sản bị bắt sau 22 năm thay tên đổi họ

Để tránh bị công an Phú Yên truy nã, Nam đổi tên thành Lê Hồng Tiến rồi bỏ trốn ra Hà Nội.

Lê Giang Nam. Ảnh: Công an Hà Nội.


Công an huyện Gia Lâm, Hà Nội, vừa bắt giữ Lê Giang Nam (50 tuổi, quê Hà Tĩnh) theo quyết định truy nã về tội Cướp tài sản.

Theo tài liệu điều tra, Nam phạm tội cướp tài sản, bị Công an tỉnh Phú Yên truy nã theo quyết định truy nã số 341 ngày 27/9/2001.

Biết bị truy nã, nghi phạm đổi tên thành Lê Hồng Tiến và thường xuyên thay đổi chỗ ở để tránh bị phát hiện.

Ngày 17/3, Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Gia Lâm kiểm tra khu nhà trọ trên địa bàn thị trấn Trâu Quỳ, thì phát hiện Nam nên đưa về trụ sở làm việc.

Ban đầu, nghi phạm quanh co, chối cãi không thừa nhận bị truy nã. Tuy nhiên, Nam sau đó đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Công an huyện Gia Lâm đã bàn giao nghi phạm cho Công an tỉnh Phú Yên để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Tác giả: Hoàng Linh

Nguồn tin: zingnews.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP