Di tích - Thắng cảnh

Hồng Lĩnh: Đón Bằng Bảo trợ Di tích LSVH Tiên Sơn của Tổng Thư ký UNESCO

Tối ngày 09 tháng 12 năm 2015, tại Di tích LSVH Tiên Sơn, UBND phường Trung Lương long trọng tổ chức Lễ đón Bằng Bảo trợ Di tích LSVH Tiên Sơn của Tổng Thư ký UNESCO Thế giới, Liên hiệp các hội UNESCO Việt Nam và tổ chức chương trình văn nghệ Dân ca Ví giặm Nghệ Tĩnh gắn với lễ ra mắt Câu lạc bộ Dân ca Ví, giặm Làng rèn Trung Lương. Đến dự buổi lễ có Ông Nguyễn Xuân Thắng – Chủ tịch Liên hiệp các hội UNESCO Việt Nam, Tổng thư ký UNESCO Thế giới; Đồng chí Nguyễn Cảnh Thụy – Phó Giám đốc Sở VHTT&DL tỉnh Hà Tĩnh, lãnh đạo cấp ủy, chính quyền thị xã và phường Trung Lương cùng đông đảo Nhân dân, các Thanh đồng, đạo quan, bà con du khách gần xa.

IMG_1295

Di tích LSVH Tiên Sơn được UBND tỉnh Hà Tĩnh công nhận Di tích LSVH cấp tỉnh tại Quyết định số 1761 ngày 20/6/2012. Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước trong việc bảo tồn, gìn giữ các di tích văn hoá, trong những năm qua cấp ủy, chính quyền thị xã và phường đã có nhiều giải pháp thiết thực nhằm bảo vệ Di tích, phát huy các giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc Việt Nam, đảm bảo cho sự bảo tồn và phát triển bền vững của công trình văn hóa vật thể và các giá trị văn hóa phi vật thể tại Di tích Tiên Sơn. Sự kiện Tổng Thư ký UNESCO Thế giới, Liên hiệp các hội UNESCO Việt nam quyết định trao Bằng bảo trợ Di tích LSVH Tiên Sơn phường Trung Lương không chỉ là niềm vinh dự, tự hào cho Nhân dân và cán bộ phường Trung Lương và cũng là trách nhiệm để tiếp tục gìn giữ phát huy, bảo tồn các giá trị văn hóa của địa phương nói chung và Di tích LSVH Tiên Sơn nói riêng trong thời gian tới./.

Nguyễn Công Lộc/ Hồng Lĩnh

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP