Người đương thời

Hà Tĩnh: Vinh danh 18 Thầy thuốc Nhân dân, Thầy thuốc Ưu tú

Nhân kỷ niệm 62 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2), Sở Y tế tỉnh Hà Tĩnh tổ chức buổi gặp mặt truyền thống và vinh danh 18 Thầy thuốc Nhân dân, Thầy thuốc ưu tú vừa được phong tặng.

Thứ trưởng Nguyễn Viết Tiến và Phó Bí thư TT Tỉnh uỷ Trần Nam Hồng tặng hoa vinh danh 2 Thầy thuốc Nhân dân

Dự buổi gặp mặt có Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Nam Hồng; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh Võ Hồng Hải. Cùng nhiều đồng chí lãnh đạo của tỉnh

Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo ngành Y tế ôn lại truyền thống ngành 62 năm qua, đồng thời khẳng định quyết tâm xây dựng ngành phát triển, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời gian tới.

Trong suốt chặng đường qua, cùng với ngành Y tế cả nước, ngành Y tế Hà Tĩnh đã không ngừng phấn đấu và trưởng thành, giành được những thành tựu to lớn, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp bảo vệ và xây dựng Tổ quốc. Đặc biệt, những năm gần đây, ngành đã có những bước phát triển nổi bật. Nhiều năm không có dịch bệnh xảy ra trên địa bàn.Các chương trình dự án về y tế – dân số triển khai hiệu quả. Các cơ sở KCB không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng phục vụ. Nhiều kỹ thuật chuyên sâu được triển khai phục vụ người dân… Kết quả khảo sát về sự hài lòng người bệnh năm 2016 đạt từ 85 đến 99%; tỷ lệ hài lòng cán bộ viên chức đạt từ 82 đến 95,6%.

Lãnh đạo Bộ Y tế và tỉnh Hà Tĩnh tặng hoa vinh danh 16 thầy thuốc Ưu tú.

Những nỗ lực của ngành Y tế đã có đóng góp không nhỏ trong sự phát triển chung của tỉnh Hà Tĩnh, trong đó có nhiều cống hiến, hy sinh của đội ngũ thầy thuốc. Nhân dịp này, ngành Y tế Hà Tĩnh đã vinh danh 2 thầy thuốc nhân dân (bác sĩ CK II Nguyễn Viết Đồng – Phó giám đốc Sở Y tế kiêm Giám đốc BVĐK Hà Tĩnh và dược sỹ chuyên khoa I Lê Đồng Phúc – Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Dược Hà Tĩnh) và 16 thầy thuốc ưu tú vừa được Chủ tịch nước ký quyết định công nhận.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Phó Chủ tịch Thường  trực UBND tỉnh Hà Tĩnh Đặng Quốc Vinh ghi nhận và biểu dương thành tích, kết quả đã đạt được của ngành Y tế trong thời gian qua, đồng thời bày tỏ lời tri ân sâu sắc đối với cống hiến, đóng góp to lớn của các thế hệ thầy thuốc vì sự nghiệp CSSKND.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị ngành Y tế tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, tiếp tục học tập và làm theo phong cách đạo đức Hồ Chí Minh; bồi dưỡng nâng cao y đức, giao tiếp ứng xử và đổi mới tinh thần thái độ phục vụ người bệnh, phục vụ nhân dân; thực hiện tinh giảm biên chế và sắp xếp lại các trung tâm chuyên ngành tuyến tỉnh và mô hình Trung tâm Y tế tuyến huyện theo yêu cầu gọn, nhẹ, hiệu quả.

Phó Chủ tịch TT UBND Tỉnh Đặng Quốc Vinh phát biểu biểu dương Ngành Y tế Tỉnh Hà Tĩnh nhân kỳ niệm 62 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam.

Mặt khác, ngành cần chủ động sắp xếp và tham mưu đề xuất bố trí cơ cấu giường bệnh cho một số bệnh viện vận hành theo cơ chế tự chủ; tăng cường năng lực cho tuyến huyện để giảm tải cho tuyến tỉnh và tuyến Trung ương; triển khai hiệu quả các Đề án Bệnh viện vệ tinh, phát triển các kỹ thuật cao, chuyên sâu; có giải pháp tăng cường, hỗ trợ các bệnh viện tuyến huyện còn hạn chế, yếu kém; tham mưu đề xuất các chính sách thu hút nhân tài, nguồn nhân lực chất lượng cao.

Đặc biệt, phải tận dụng tối đa lợi thế trong việc liên kết, hợp tác, kêu gọi sự hỗ trợ, giúp đỡ của các nhà khoa học, các giáo sư, bác sĩ lĩnh vực y, dược là con em Hà Tĩnh về giúp ngành, giúp quê hương, nhất là về chuyên môn kỹ thuật và quản trị hệ thống.

Lê Dũng

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP