Di tích - Thắng cảnh

Đón Bằng công nhận di tích lịch sử – văn hóa cấp tỉnh Lăng mộ cụ Nguyễn Công Ban

Xã Trường Lộc và dòng họ Nguyễn Huy vừa tổ chức trọng thể lễ đón Bằng công nhận di tích lịch sử – văn hóa cấp tỉnh Khu lăng mộ cụ Nguyễn Công Ban.

Dự lễ có Giáo sư sử học Lê Văn Lan; đồng chí Võ Hồng Hải – TUV, PCT HĐND tỉnh, các sở, ban, ngành cấp tỉnh, về phía huyện Can Lộc có đồng chí Bùi Văn Sơn, UV Ban thường vụ, trưởng Ban tổ chức Huyện ủy; Bùi Huy Cường – UV Ban thường vụ Huyện ủy, PCT UBND huyện, các phòng ban liên quan cùng cấp ủy, chính quyền, bà con nhân dân xã Trường Lộc  và con cháu dòng họ.

Upload

PCT HĐND tỉnh Võ Hồng Hải và PCT UBND huyện Bùi Huy Cường trao Bằng công nhận cho đại diện địa phương và dòng họ

Upload

Theo cứ liệu lịch sử ghi lại, cụ Nguyễn Công Ban là hậu duệ đời thứ 7 của cụ thủy tổ Nguyễn Uyên Hậu, sinh ngày 20 tháng 7 năm Canh Ngọ (1630) tại làng Trường Lưu, xã Lai Thạch, huyện La Giang nay là xã Trường Lộc, huyện Can Lộc. Xuất thân trong một gia đình có truyền thống khoa bảng, nên ngay từ nhỏ cụ Nguyễn Công Ban đã chứng tỏ được trình độ học vấn của mình. Đến năm Giáp Ngọ (1654) cụ đỗ kỳ thi Hương và bắt đầu bước vào chốn quan trường. Từ chức Hàn Lâm Tu soạn, Lang Trung bộ Hình, Tán trị Thừa chính sứ Tham nghị xứ Hưng Hóa, Đô tổng binh sứ giữ việc Tổng binh Thiên sự ở Cao Bằng, Giám hộ thăng Đồng tri Đô tổng binh rồi đến Giám sát ngự sử đạo Lạng Sơn thay triều đình giải quyết công việc. Đến năm Quý Dậu 1693, cụ Nguyễn Công Ban xin về quê trí sĩ, được phong tước Thái Sơn Nam. Cụ mất năm Tân Mùi 1711 tại quê nhà làng Trường Lưu, hưởng thọ 82 tuổi.

Upload

Upload

Với những cống hiến của cụ cho quê hương, xã tắc, xét đề nghị của cấp ủy, chính quyền và dòng họ, UBND tỉnh đã quyết định công nhận Khu lăng mộ của cụ tại xã Trường Lộc là di tích lịch sử – văn hóa cấp tỉnh. Đây là di tích thứ 12 trên địa bàn xã Trường Lộc được xếp hạng di tích lịch sử – văn hóa các cấp, đó cũng là niềm vinh dự, tự hào và trách nhiệm để cấp ủy, chính quyền xã Trường Lộc giữ gìn, phát huy các giá trị truyền thống mà các bậc tiền nhân để lại giáo dục cho thế hệ trẻ.

Upload

Ngay sau lễ đón nhận, xã Trường Lộc và con cháu dòng họ đã tổ chức lễ rước Bằng chứng nhận về nhà thờ họ với không khí trang nghiêm, vui tươi, phấn khởi.

Anh Đức – Thế Thắng

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP