Di tích - Thắng cảnh

Đầu tư gần 27 tỷ đồng tu bổ Khu Di tích quốc gia đặc biệt Nguyễn Du

Khu lưu niệm Đại thi hào Nguyễn Du.

Theo quyết định phê duyệt chủ trương lập Dự án tu bổ, chỉnh trang Khu di tích quốc gia đặc biệt Nguyễn Du vừa được Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thiện ký duyệt, việc đầu tư nhằm chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 250 năm ngày sinh và vinh danh Danh nhân văn hóa thế giới – Đại thi hào Nguyễn Du, đồng thời từng bước xây dựng cơ sở hạ tầng nơi đây xứng tầm với khu di tích quốc gia đặc biệt.
Chuẩn bị tổ chức kỷ niệm 250 năm Ngày sinh Đại thi hào Nguyễn Du

Theo đó, tại Khu lưu niệm Nguyễn Du sẽ tập trung tu bổ, chỉnh trang một số hạng mục đã xuống cấp như: hệ thống sân đường nội bộ, sân vườn, cây xanh, tiểu cảnh, cổng, tường rào, một số hạng mục nhà trưng bày, nhà tư văn, tượng đài; xây mới một số hạng mục: nhà đón tiếp, nhà bảo vệ, quầy bán đồ lưu niệm, hệ thống cấp thoát nước, hệ thống thông tin di tích, biển hiệu chiếu sáng mỹ thuật; tu bổ, tôn tạo Đình xã Tiên Điền (di dời Đình chợ Trổ về Đình xã Tiên Điền trước đây để giới thiệu kiến trúc đình đầu thời Nguyễn.

Cùng với tu bổ, chỉnh trạng khu lưu niệm, dự án cũng đầu tư tu bổ, chỉnh trang Khu mộ Nguyễn Du hướng vào các hạng mục đã xuống cấp như: sân vườn, xây xanh, cổng, tường rào; hệ thống cấp điện và một số hạng mục thiết yếu khác; xây mới hệ thống thông tin di tích, biển hiệu chiếu sáng mỹ thuật…

Tổng mức đầu tư cho dự án này là 26.948.742 triệu đồng, thực hiện trong khoảng 3 năm (2015 – 2017), do Sở VH-TT&DL Hà Tĩnh làm chủ đầu tư.

H.X

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP