Tin Liên Quan

Cầu Bến Thủy 2 vừa khánh thành đã sửa

Mới đưa vào sử dụng, nhưng hiện mặt đường (phía Nam) trên cầu Bến Thủy 2 đã hư hỏng, việc lưu thông gặp khó khăn đòi hỏi phải tiến hành sửa chữa, thảm lại mặt đường.

Cầu Bến Thủy 2 được Bộ Giao thông Vận tải và Ban quản lý Dự án 85 tổ chức cắt băng khánh thành và Lễ thông xe ngày 7-9-2012. Sau đó một thời gian, Cầu Bến Thủy 2 chính thức đưa vào khai thác sử dụng.

Nhưng hiện nay, mặt đường trên cầu (phía Nam) đã xuất hiện tình trạng lồi lõm “luống khoai”, làm cho việc lưu thông trên cầu gặp khó khăn, buộc phải “bóc” và thảm lại phần mặt đường bị hư hỏng.


Cầu Bến Thủy 2 trên tuyến QL 1A bắc qua sông Lam thuộc hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh, do BQL Dự án 85 (Bộ Giao thông Vận tải) là đại diện chủ đầu tư với tổng mức đầu tư gần 1.300 tỷ đồng. Cầu được thiết kế theo quy mô “cầu vĩnh cửu bằng bê-tông cốt thép và bê-tông cốt thép dự ứng lực.” Cầu dài hơn 3,6km, rộng 25m, bốn làn xe cơ giới và hai làn xe thô sơ.


Cầu Bến Thủy 2 đưa vào hoạt động góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông trên tuyến QL 1A đoạn qua hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh; góp phần giải quyết vấn đề ùn tắc giao thông và giảm tải cho cầu Bến Thủy 1.

THÀNH CHÂU

Nhân Dân

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP