Pháp luật

18 năm tù cho cựu giám đốc quê Hà Tĩnh ôm tiền tỷ bỏ trốn

Chiếm đoạt hơn 21 tỷ đồng rồi bỏ trốn, Nguyễn Hồ Anh, cựu Giám đốc công ty Chung Đạt vừa phải ngậm ngùi lĩnh 18 năm tù về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản

AND TP.Hà Nội vừa tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hồ Anh (SN 1980, trú tại xã Thọ Lộc, huyện Phúc Thọ, Hà Nội), nguyên Giám đốc công ty TNHH XD&TM Chung Đạt, 18 năm tù về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Bị cáo Nguyễn Hồ Anh tại phiên tòa sơ thẩm

Hồ sơ vụ án thể hiện, cuối tháng 7/2011, Nguyễn Hồ Anh đại diện cho công ty TNHH XD&TM Chung Đạt (gọi tắt công ty Chung Đạt) ký hợp đồng kinh tế với công ty CP TM&DV Hà Nội do Nguyễn Đinh Quân làm giám đốc.

Nội dung hợp đồng kinh tế là công ty dịch vụ Hà Nội giao cho công ty Chung Đạt là nhà thầu phụ, thi công san lấp 2.000.000m3 đất cát, trị giá 85 tỷ đồng tại Khu công nghiệp cảng Vũng Áng, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh.

Do tin tưởng hợp đồng kinh tế ký với Nguyễn Đinh Quân là có thật nên Hồ Anh đã ký hợp đồng và nhận tiền của các doanh nghiệp khác để cùng thực hiện thi công san lấp mặt bằng tại Dự án trên.

Ngoài ra, vào trung tuần tháng 11/2009 và một ngày đầu tháng 3/2011, Hồ Anh còn ký tiếp Hợp đồng kinh tế với công ty CP xây dựng dịch vụ và thương mại 68 để thi công đào vận chuyển đất, bùn gói thầu số 7 – cải tạo Hồ Linh Đàm. Để thực hiện hợp đồng này, Hồ Anh đã ký hợp đồng liên danh, liên kết với các doanh nghiệp khác để thực hiện thi công cải tạo hồ Linh Đàm.

Sau khi ký kết hợp đồng và nhận tiền của các doanh nghiệp để thực hiện 2 hợp đồng trên, Nguyễn Hồ Anh không thực hiện được như hợp đồng đã ký kết, không trả lại tiền cho đối tác mà bỏ trốn, đồng thời chiếm đoạt số tiền đã nhận.

Theo truy tố, Nguyễn Hồ Anh đã ký hợp đồng kinh tế và nhận tiền của 4 doanh nghiệp, cá nhân với tổng số tiền hơn 21 tỷ đồng.

Đến ngày 25/9/2017, Nguyễn Hồ Anh bị bắt theo lệnh truy nã.

Đối với Nguyễn Đinh Quân và những đối tượng liên quan, quá trình điều tra không xác định được Quân hiện đang ở đâu nên chưa ghi được lời khai. Hiện cơ quan điều tra đã ra quyết định tách rút tài liệu có liên quan đến Quân để tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý sau.

Xét thấy hành vi của bị cáo Nguyễn Hồ Anh là rất nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm tới quyền sở hữu tài sản của người khác, gây mất an ninh trật tự, hoang mang, lo lắng trong nhân dân. Do vậy, căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, tòa cấp sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo mức án như trên.

Tác giả: Tư Viễn

Nguồn tin: Báo Người đưa tin

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP