Thể thao

U23 Việt Nam chính thức trở thành cựu á quân kém cỏi nhất giải U23 châu Á

U23 Việt Nam bị loại khỏi vòng bảng giải U23 châu Á 2020 sau thất thủ 1-2 trước U23 Triều Tiên đồng thời tạo ra một kỷ lục buồn.

U23 Việt Nam đã chính thức khép lại hành trình tại giải U23 châu Á 2020 bằng trận thua 1-2 trước U23 Triều Tiên. Kết quả này khiến thầy trò HLV Park Hang Seo trở thành đội cựu á quân đạt thành tích kém cỏi nhất trong lịch sử giải đấu.

Cụ thể, U23 Việt Nam chỉ giành được 2 điểm, ghi được duy nhất 1 bàn thắng qua 3 trận đấu vòng bảng. Trước U23 Việt Nam, đội U23 Saudi Arabia từng giành ngôi vị á quân giải U23 châu Á 2013 cũng chỉ kiếm được 2 điểm sau 3 trận vòng bảng giải U23 châu Á 2016. Thế nhưng, đại diện Tây Á vẫn hơn U23 Việt Nam khi ghi được đến 5 bàn thắng.

U23 Hàn Quốc trở thành cựu á quân duy nhất vượt qua vòng bảng giải U23 châu Á. Đội bóng quê hương HLV Park Hang Seo về nhì năm 2016. Hai năm sau, U23 Hàn Quốc kết thúc vòng bảng giải U23 châu Á 2018. Họ thắng 2 trận, hoà 1 trận kiếm được 7 điểm qua 3 trận đấu. Chưa hết, U23 Hàn Quốc còn có được 5 pha lập công.

U23 Việt Nam trở thành đội cựu á quân gây thất vọng lớn nhất trong lịch sử giải U23 châu Á.

Như vậy, nhìn vào những thành tích từ các đội cựu á quân giải U23 châu Á, U23 Việt Nam đã thiết lập thêm một cột mốc mới theo cái cách đầy thất vọng. Màn trình diễn hết sức nhạt nhoà của các học trò HLV Park Hang Seo phần nào khiến người hâm mộ bóng đá nước nhà thất vọng.

Dẫu sao, trước mắt các cầu thủ U23 Việt Nam còn những giải đấu khác trong tương lai. Các cầu thủ trẻ vẫn cần thêm thời gian để trưởng thành nhằm hướng tới những mục tiêu cao hơn nữa.

Tác giả: Bá Định

Nguồn tin: saostar.vn

  Từ khóa: U23 châu Á , U23 Việt Nam

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP