Pháp luật

Triệt xóa tụ điểm ghi đề quy mô lớn, thu giữ 1 khẩu súng tự chế, 5 viên đạn

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam vừa khởi tố 4 bị can có hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức ghi số đề.

Bị can Nguyễn Thị Anh Thư tại cơ quan công an - Ảnh: XUÂN MAI

Ngày 17-7, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Anh Thư (37 tuổi), Lê Văn Quy (46 tuổi), Nguyễn Thị Tuyết Sương (34 tuổi) và Lê Thị Hòa (48 tuổi), cùng trú TP Tam Kỳ, về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức ghi số đề.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh phát hiện trên địa bàn TP Tam Kỳ xuất hiện nhiều tụ điểm đánh bạc dưới hình thức ghi số đề, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân.

Sau thời gian điều tra, ngày 9-7, cảnh sát hình sự đã bắt giữ khẩn cấp Nguyễn Thị Anh Thư và Lê Văn Quy để điều tra hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Tại hiện trường, cảnh sát thu giữ 1 khẩu súng tự chế, 5 viên đạn và 90 triệu đồng, cùng 6 tờ tịch đề.

Tang vật thu giữ tại hiện trường - Ảnh: XUÂN MAI

Điều tra ban đầu xác định Thư là người cầm đầu đường dây đánh bạc bằng hình thức ghi đề này. Hằng ngày Lê Văn Quy tổ chức ghi bán số đề cho nhiều người chơi, sau đó tổng hợp tịch đề chuyển cho Thư để hưởng 9% tiền hoa hồng.

Ngoài nhận tịch đề từ Quy và nhiều người khác, Thư còn sử dụng điện thoại di động nhắn tin cá cược số đề của nhiều người chơi, sau đó tổng hợp thắng, thua chi trả tiền thắng cho người chơi và chi phần trăm hoa hồng cho nhà dưới.

Từ đầu tháng 6 đến thời điểm bị bắt, tổng số tiền ghi bán số đề lên đến 20 tỉ đồng. Mở rộng điều tra, công an bắt giữ thêm Nguyễn Thị Tuyết Sương, Lê Thị Hòa liên quan đến hoạt động của đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới hình thức ghi số đề này.

Tác giả: ĐỨC TÀI

Nguồn tin: Báo Tuổi Trẻ

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP