Thể thao

Tiền đạo HL Hà Tĩnh được đề cử cầu thủ ngoại xuất sắc nhất năm

Tiền đạo của HL Hà Tĩnh, HAGL, Sài Gòn FC... đều lọt vào danh sách đề cử cầu thủ ngoại xuất sắc nhất năm của bóng đá Việt Nam.

Sáng 26/11, BTC giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2020 đã tiến hành họp báo về các giải thưởng năm nay. Những gương mặt nổi trội của bóng đá Việt Nam trong năm qua đều có tên trong danh sách đề cử.

Danh sách đề cử Quả bóng vàng nam: Nguyễn Tuấn Anh, Nguyễn Văn Toàn (HAGL), Nguyễn Thành Chung, Đỗ Hùng Dũng, Nguyễn Quang Hải Nguyễn Văn Quyết, Bùi Tấn Trường (Hà Nội), Bùi Tiến Dũng, Nguyễn Hoàng Đức, Quế Ngọc Hải, Nguyễn Trọng Hoàng, Trần Nguyên Mạnh, Hồ Khắc Ngọc, Vũ Minh Tuấn (Viettel), Nguyễn Tiến Linh, Hồ Tấn Tài (B.Bình Dương), Nguyễn Hai Long (Than Quảng Ninh), Nguyễn Quốc Long, Cao văn Triền (Sài Gòn), Đỗ Merlo (Nam Định), Nguyễn Công Phượng, Trần Phi Sơn (TP.HCM), Hoàng Vũ Samson (Thanh Hoá), Hồ Tuấn Tài (SLNA).

Cầu thủ nước ngoài xuất sắc: Bruno Cantanhede (Viettel), Bruno Henrique (Hồng Lĩnh Hà Tĩnh), Chevaughn Walsh (HAGL), Geovane Magno, Pedro Paulo (Sài Gòn), Jeremie Lynch (Than Quảng Ninh), Rimario Gordon (Hà Nội).

Tiền đạo Bruno Henrique được đề cử cầu thủ ngoại xuất sắc nhất năm​

Cầu thủ nam trẻ xuất sắc: Bùi Hoàng Việt Anh, Lê Văn Xuân (Hà Nội), Lê Minh Bình (BRVT), Nguyễn Hai Long (Than Quảng Ninh), Võ Nguyên Hoàng (Sài Gòn), Nguyễn Hữu Thắng (Bình Định), Nguyễn Văn Toản (Hài Phòng).

Quả bóng vàng futsal: Nguyễn Văn Hiếu (Đà Nẵng), Phạm Đức Hoà, Lê Quốc Nam, Nguyễn Minh Trí, Trần Văn Vũ, Hồ Như Ý (Thái Sơn Nam), Khổng Đình Hùng (Sanatech), Phùng Trọng Luân (Sanatech Khánh Hoà), Nguyễn Hữu Thiện (Sahako), Nguyễn Thành Tín, Vũ Đức Tùng (Thái Sơn Bắc).

Quả bóng vàng Việt Nam là giải thưởng cá nhân đầu tiên và danh giá nhất dành cho cầu thủ bóng đá xuất sắc nhất Việt Nam trong năm. Giải do báo Sài Gòn Giải Phóng đề xướng và tổ chức từ năm 1995.

Ban đầu giải thưởng chỉ dành cho cầu thủ nam, đến năm 2000 có thêm giải cầu thủ nam trẻ, năm 2001 thêm giải thưởng cho cầu thủ nữ và cầu thủ nước ngoài thi đấu ở Việt Nam, năm 2012 có thêm giải cầu thủ nữ trẻ. Tuy nhiên năm 2013 giải không được trao với lý do nền bóng đá Việt Nam trong năm không có thành công, gặp nhiều thất bại.

Năm 2019 với một phong độ hết sức ổn định, Đỗ Hùng Dũng của Hà Nội FC đã giành Quả bóng Vàng Việt Nam, trong khi Quang Hải sở hữu Quả bóng Bạc và thuộc về Trọng Hoàng.

Trước đó, vào năm 2018, Quang Hải đã chinh phục thành công quả bóng Vàng Việt Nam dù tuổi đời còn rất trẻ. Quả bóng Bạc năm này thuộc về tiền đạo Anh Đức và quả bóng Đồng thuộc về tiền vệ Phan Văn Đức.

Tác giả: Bảo Ngọc (T/H)

Nguồn tin: doisongplus.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP