Pháp luật

Thi thể nam thanh niên với vết thương nặng vùng cổ bị bỏ ở lề đường

Một người đàn ông chở nam thanh niên đi cấp cứu, tuy nhiên, giữa đường phát hiện nạn nhân đã tử vong, do quá sợ, người đàn ông đưa thi thể nạn nhân để bên lề đường rồi rời khỏi hiện trường.

Ngày 15/1, Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp với Công an TP Phan Thiết làm rõ vụ thi thể bị bỏ giữa đường.

Nạn nhân là Trần Minh Hải (24 tuổi) ngụ phường Phú Hài, TP Phan Thiết.

Kết quả điều tra, khoảng 21 giờ 30 ngày 24/1, Hải và Bùi Văn Viện (quê Bạc Liêu) xảy ra mâu thuẫn nên Viện dùng dao tấn công Hải.

Hậu quả khiến Hải bất tỉnh, có vết thương nặng ở cổ, ra nhiều máu. Sau đó, Hải được một người đàn ông dùng xe máy chở đến bệnh viện cấp cứu.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: báo Công Lý

Tuy nhiên, khi đến đường Trần Hưng Đạo, phát hiện nạn nhân đã tử vong, do quá sợ, người đàn ông đưa thi thể nạn nhân để bên lề đường rồi rời khỏi hiện trường.

Người dân phát hiện sự việc nên trình báo lực lượng chức năng. Hiện vụ án mạng đang được mở rộng điều tra.

Tác giả: Phương Linh

Nguồn tin: saostar.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP