Trong nước

Tâm bão số 10 sắp đổ bộ vào Quảng Bình

Suốt đêm 14/9, nhiều nơi trong tỉnh Quảng Bình cũng đã có mưa to, từ khoảng 1h sáng 15/9, gió bão bắt đầu gầm rú. Lúc này, nhiều nơi đã cúp điện, hầu hết tàu thuyền của ngư dân tỉnh Quảng Bình đều đã vào bờ tránh bão.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương thông tin hồi 8h ngày 15/9, vị trí tâm bão số 10 ở ngay trên vùng biển các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12-13 (115-150km/h), giật cấp 15. Vị trí hiện tại: Tâm bão ngay trên vùng biển từ Hà Tĩnh - Quảng Trị. Tâm bão cách Đèo Ngang 120 km, dự kiến đổ bộ khu vực giáp ranh Hà Tĩnh - Quảng Bình.

Khoảng trưa đến chiều nay (15/9), vùng tâm bão số 10 sẽ đi vào đất liền các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Trị gây gió mạnh cấp 11-12, giật cấp 15.

Hướng di chuyển: Trong 12 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây tây bắc với tốc độ 20-25 km/h. Trưa đến chiều nay (15/9), vùng tâm bão đi vào đất liền các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Trị, gây gió mạnh cấp 11-12, giật cấp 15.

Gió bão cấp 10-11 làm đổ cây cối, nhà cửa, cột điện, gây thiệt hại rất nặng, sóng biển cao 9-11,5 m làm biển động rất mạnh, đắm tàu biển. Gió bão cấp 12 trở lên có sức phá hoại cực kỳ lớn, sóng biển cao trên 14 m có thể đánh đắm tàu biển có trọng tải lớn.

Tác giả: Mai Đỉnh

Nguồn tin: Báo Công lý

  Từ khóa: Quảng Bình , tâm bão , đổ bộ

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP